Thành phố Huế có đường Võ Nguyên Giáp và đường Võ Văn Kiệt

GD&TĐ - Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016, chiều 17/7 quyết định đặt tên hai tuyến đường của TP Huế là đường Võ Nguyên Giáp và đường Võ Văn Kiệt.

Thành phố Huế có đường Võ Nguyên Giáp và đường Võ Văn Kiệt

Cụ thể, đường Võ Nguyên Giáp có chiều dài 2km (quy hoạch dài 6,5km), rộng 100m, mặt đường bê tông nhựa rộng 60m với bốn làn xe, một trục đường chính của khu đô thị An Cựu city, kết nối với khu đô thị An Vân Dương, là tuyến đường lớn nhất tại TP Huế.

Đường Võ Văn Kiệt có chiều dài 5km, rộng 36m, điểm đầu từ cầu vượt Thủy Dương đến cầu Lim 2 (thuộc phường Thủy Xuân, TP.Huế), nối tuyến đường cảng Thuận An, là trục đường chính phía tây TP Huế. HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã quyết định đặt tên mới cho 21 tuyến đường tại các khu quy hoạch mới của TP Huế.

Cùng ngày, tại kỳ họp HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Dung - Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay ông Ngô Hòa nghỉ hưu theo chế độ. 

Ông Nguyễn Dung năm nay 54 tuổi, trình độ tiến sĩ y khoa, thành viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa 6

Tại kỳ họp, vấn đề được các cử tri kiến nghị là tỉnh nên tổ chức Festival 3 đến 5 năm một lần để phù hợp với tình hình kinh tế của địa phương. 

Bên cạnh đó, cần điều chỉnh giá đền bù đất lúa, vì giá thấp. Nhiều diện tích trên cùng thửa đất, nhưng năm 2013 áp giá đền bù 41.000đồng/m2, năm 2014 chỉ áp giá đền bù 19.000 đồng/m2, giá trị một 1m2 đất chưa bằng một tô bún. 

Cử tri huyện Phú Lộc kiến nghị tỉnh có phương án giải quyết dứt điểm đối với các dự án “treo” trên địa bàn xã Lộc Vĩnh như khu du lịch Hòa Bình, khu du lịch Phong Phú, khu bảo thuế giai đoạn 3, 4. Các dự án này đã thực hiện thu hồi đất, kiểm kê, áp giá đền bù đã lâu nhưng không thực hiện, gây khó khăn về đời sống, kinh tế của người dân.

Thành phố Huế có đường Võ Nguyên Giáp và đường Võ Văn Kiệt ảnh 1Thành phố Huế có đường Võ Nguyên Giáp và đường Võ Văn Kiệt ảnh 2

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Bất đồng cản bước tiến

GD&TĐ - Là tập hợp 7 quốc gia công nghiệp phát triển nhất trên thế giới và tồn tại từ năm 1975 đến nay, G7 bây giờ chỉ còn là cái bóng của thời trước.