Chiều 18/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở của Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 402 điểm cầu, 6.690 đại biểu tham dự, trong đó có 34 Bí thư tỉnh/thành ủy, 36 Chủ tịch UBND tỉnh, 59 Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.
Về phía Bộ GD&ĐT có Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng, thành viên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Chuẩn bị chu đáo, dự phòng mọi tình huống, quan tâm hỗ trợ thí sinh
Khẳng định tinh thần chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái chia sẻ một số khó khăn của địa phương bởi địa bàn rộng, bị chia cắt, cơ sở vật chất một số Điểm thi còn khó khăn; địa bàn miền núi hay xảy ra mưa lũ, giông lốc cục bộ… Trong kế hoạch tổ chức kỳ thi, tỉnh đã có phương án phòng ngừa, chuẩn bị cho các tình huống này, cũng như các tình huống khác có thể xảy ra trong Kỳ thi.
Ông Trần Huy Tuấn cho biết: Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng về Kỳ thi, đặc biệt là các điểm mới; chỉ đạo ngành Giáo dục tổ chức ôn tập cho học sinh một cách khoa học, đổi mới phương phương dạy học, kết hợp trực tiếp và trực tuyến; tổ chức thi thử nhiều vòng để thí sinh làm quen. Cán bộ làm thi của tỉnh đã được tập huấn, trong đó nhấn mạnh kỹ năng phát hiện, xử lý thiết bị công nghệ cao và cam kết tuân thủ Quy chế.
Trong công tác chuẩn bị, tỉnh đặc biệt quan tâm bảo đảm an ninh, an toàn, sẵn sàng các phương án dự phòng; đồng thời quan tâm hỗ trợ thí sinh, không để thí sinh nào vì khó khăn kinh tế, đi lại… mà phải bỏ thi. Đặc biệt, không để việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp ảnh hưởng đến Kỳ thi.
Chia sẻ về công tác chuẩn bị Kỳ thi, đại diện Ban Chỉ đạo thi tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các quy định trong Quy chế; thực hiện triển khai đầy đủ nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị, Công điện và cụ thể hóa nội dung liên quan đến hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, địa phương thường xuyên nhận được hướng dẫn trực tiếp từ các cơ quan chuyên môn của Bộ GD&ĐT.
Thông tin Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tỉnh có gần 20.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng so với năm 2024, đại diện Quảng Ninh cho biết, tỉnh đã thành lập 1 Hội đồng với 40 Điểm thi, trong đó có 3 Điểm thi tại khu vực đảo và 1 Điểm thi dành cho thí sinh tự do. 3.500 nhân lực được điều động phục vụ các hoạt động của Kỳ thi, trong đó khâu coi thi là trên 3.000 người.
Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn phát huy được vai trò của Ban Chỉ đạo. Năm nay, địa phương cũng tiếp tục duy trì truyền thống này. Theo đó, bên cạnh Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, còn có Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố để triển khai đầy đủ nhiệm vụ theo đúng nhiệm vụ đặt ra. Dù đến hết tháng 6, cấp huyện kết thúc hoạt động, nhưng Ban Chỉ đạo thi cấp huyện vẫn tích cực nắm bắt tình hình, thường xuyên tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân để bảo đảm điều kiện cho tại các Điểm thi và hỗ trợ tốt nhất thí sinh dự thi.
“Có thể nói, đến thời điểm này, Quảng Ninh đã chuẩn bị chu đáo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, có cả kịch bản dự phòng khi có tình huống xảy ra, sẵn sàng điều kiện tổ chức thi tại địa phương. Sau hội nghị, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện và từ nay đến ngày thi tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình để bảo đảm Kỳ thi diễn ra đúng quy định, tuyệt đối an toàn”, đại diện Ban Chỉ đạo thi tỉnh Quảng Ninh khẳng định. Ông Nguyễn Thiên Văn, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Đắk Lắk có 1 Hội đồng thi với 33 điểm thi chính thức được tổ chức tại 15 huyện, thị xã và thành phố. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 22.612 thí sinh. 949 phòng thi chính thức. Số lượng nhân sự dự kiến điều động tham gia tổ chức Kỳ thi 3.043 người.
Chuẩn bị cho Kỳ thi, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo; trong đó chú trọng bám sát tình hình thực tế địa phương để chỉ đạo ngành Giáo dục, các sở, ban, ngành liên quan của địa phương; dự báo khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đắk Lắk đồng thời sớm xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ thi; phân công trách nhiệm trong Ban Chỉ đạo; thành lập các tổ kiểm tra trước, trong và sau Kỳ thi; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi…, làm sao Kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn. Trong đó, chú trọng nắm bắt, phòng ngừa, xử lý kịp thời tình trạng mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi… Hiện, tỉnh đã thành lập 5 đoàn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi.
Ông Nguyễn Thiên Văn cũng cho biết, đề Kỳ thi có kết quả tốt, tỉnh chỉ đạo ngành Giáo dục tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá theo tinh thần Chương trình GDPT 2018; có kế hoạch phụ đạo hỗ trợ học sinh yếu kém, học sinh dân tộc thiểu số. Đồng thời cũng quan tâm hỗ trợ các thí sinh khó khăn, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế, đi lại khó khăn. Các tình huống cũng đã được dự đoán để lên phương án dự phòng, xử lý.
“Thời gian tới, địa phương tiếp tục quán triệt chỉ đạo triển khai nghiêm túc thực hiện Kỳ thi; rà soát các khâu với tinh thần không chủ quan, lơ là trong bất kỳ khâu nào”, ông Nguyễn Thiên Văn chia sẻ.
Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Tỉnh xác định tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên đã có sự chuẩn bị hết sức nghiêm túc; đặc biệt năm nay, Kỳ thi này đổi mới cả về nội dung và hình thức.
Toàn tỉnh có 11.474 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 700 so với năm trước. Các thí sinh được bố trí dự thi tại 36 Điểm thi. Dự kiến huy động khoảng 2.024 cán bộ, giáo viên, nhân viên, lực lượng bảo vệ tham gia tổ chức Kỳ thi.
Hiện mọi công việc, từ ban hành văn bản chỉ đạo, chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức ôn tập, tuyên truyền phổ biến Quy chế, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tổ chức thi thử… đều thực hiện tốt. Đặc biệt, địa phương đã rà soát khoảng 780 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và tỉnh quyết định hỗ trợ mỗi em 300 ngàn để tham gia Kỳ thi.
“Thời điểm này, Sóc Trăng không còn vướng vấn đề gì trong công tác chuẩn bị cho Kỳ thi”. Ông đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng khẳng định và cam kết tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và triển khai các công việc tiếp theo một cách hiệu quả.

Nhận diện rõ thuận lợi, khó khăn
Báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Hà Nội có 124.072 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 2.565 thí sinh tự do dự thi theo Chương trình GDPT 2006. Toàn Thành phố dự kiến bố trí 5.587 phòng phục vụ công tác coi thi; trong đó 5.172 phòng thi, 182 phòng chờ, 233 phòng dự phòng; bố trí 233 Điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.
Số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi tại các Điểm thi dự kiến điều động trên 16.000 người; cùng với đó là gần 800 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi. Công an Thành phố điều động gần 900 người tham gia làm việc tại các điểm coi thi, chấm thi.
Sở GD&ĐT đã đề ra một số giải pháp nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, trong đó có kết quả thi tốt nghiệp THPT. Tháng 3/2025, khảo sát chất lượng với học sinh lớp 12 và lớp 11 được Sở tổ chức với cấu trúc đề thi theo Chương trình GDPT 2018. Kết quả khảo sát được phân tích, đánh giá để sớm có giải pháp ôn tập hiệu quả cho học sinh.
Ngày 8/4, Sở GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2025; giao nhiệm vụ cho Hiệu trưởng trường THPT, Phòng GD&ĐT có trách nhiệm phổ biến, tập huấn, quán triệt Quy chế thi cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Việc tập huấn phần mềm quản lý thi, phần mềm chấm thi cũng đã được tổ chức. Hà Nội dự kiến tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ coi thi cho các lãnh đạo Điểm thi, cán bộ tham gia làm nhiệm vụ tại các Điểm thi vào 23/6 tới.
Về thuận lợi, Sở GD&ĐT nhận định, Quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT ban hành sớm, kịp thời, giúp các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai. Sự quan tâm sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND và toàn bộ hệ thống chính trị của Thành phố, địa phương vào cuộc. Các nhà trường, học sinh, phụ huynh đồng thuận, quyết tâm. Địa phương tổ chức thành công Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, là cơ sở, điều kiện thuận lợi để chuẩn bị cho công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
Về khó khăn, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Năm 2025 là năm đầu tiên tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018 với nhiều điểm mới (về môn thi, cấu trúc định dạng đề thi, tỷ lệ sử dụng kết quả đánh giá quá trình học tập trong xét công nhận tốt nghiệp…), nên giáo viên, thí sinh còn nhiều bỡ ngỡ.
Kỳ thi năm nay được tổ chức theo 2 Quy chế, dành cho 2 nhóm thí sinh khác nhau. Hà Nội số thí sinh đông, số lượng đề thi phải in lớn, nhiều mã đề theo từng ca thi và từng loại chương trình, vì vậy công tác in sao rất khó khăn.
Công tác chấm thi trắc nghiệm cũng gặp khó khăn do số lượng bài chấm rất nhiều (khoảng 450.000 bài), thực hiện chấm trên 2 phần mềm khác nhau. Do đó, phải trang bị nhiều máy và huy động thêm cán bộ, giáo viên tham gia, làm việc liên tục mới bảo đảm hoàn thành theo thời gian quy định.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, TP.Hồ Chí Minh có 97.940 thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2018 (dự thi tại 168 Điểm thi) và 1.638 thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006 (dự thi tại 3 Điểm thi).
Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh thông tin: Toàn thành phố dự kiến điều động tham gia tổ chức Kỳ thi, gồm: Ban lãnh đạo Điểm thi: 855 người; 12.726 giám thị coi thi (tăng 1.409); 2.394 nhân viên phục vụ Điểm thi; 513 công an trực tại Điểm thi; 92 người trong Ban In sao đề thi và dự kiến 300 người trong Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi.
Dự kiến ngày 23/6, Ban Chỉ đạo thi Thành phố sẽ kiểm tra công tác cơ sở vật chất và hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát phục vụ coi thi tại các Điểm coi thi và chấm thi. Công tác ôn tập cho học sinh, thi thử, tập huấn cho những người tham gia tổ chức Kỳ thi đã được triển khai nghiêm túc.
Chia sẻ về thuận lợi trong tổ chức Kỳ thi năm nay, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh đầu tiên đến sự quan tâm chỉ đạo từ Bộ GD&ĐT, đặc biệt là Cục Quản lý chất lượng đã kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn liên quan đến công tác tổ chức thi, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ.
Lãnh đạo UBND TP.Hồ Chí Minh kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ toàn diện cho công tác tổ chức thi. Sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ chính quyền địa phương góp phần quan trọng vào sự thành công của Kỳ thi.
Sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị: các sở, ban, ngành Thành phố phối hợp nhiệt tình, đầy đủ, hiệu quả trong hỗ trợ công tác tổ chức thi. Sự phối hợp này đã đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan đến kỳ thi.
Về khó khăn, việc tổ chức thi theo Chương trình GDPT 2018 song song với Chương trình GDPT 2006 tạo ra khối lượng công việc kép từ khâu in sao đến tổ chức thi và chấm thi. Hệ thống chấm thi mới đòi hỏi nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đào tạo đội ngũ cán bộ và giáo viên chấm thi. Việc đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh là những thách thức lớn cần giải quyết.
Cùng với đó, tổng số thí sinh tự do tăng 5.000 so với năm trước tạo áp lực lớn về quy mô tổ chức, đòi hỏi mở rộng Điểm thi, tăng cường nhân lực coi thi và hỗ trợ. Đặc thù đa dạng của thí sinh tự do cũng đòi hỏi công tác chuẩn bị và hướng dẫn chu đáo hơn để đảm bảo chất lượng tổ chức thi. Đồng thời, việc tập trung số lượng lớn thí sinh tự do tại các điểm thi đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác đảm bảo an ninh, bảo mật và an toàn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để xử lý các tình huống phát sinh.