Bộ trưởng Tài chính: Dùng AI để cảnh báo, rà soát gian lận thuế

GD&TĐ - Theo Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phòng chống các hành vi gian lận thuế đã mang lại hiệu quả bước đầu.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường Quốc hội sáng 19/6. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội).
Các đại biểu tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường Quốc hội sáng 19/6. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội).

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận) nêu lên những bất cập trong quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội. Tình trạng gian lận thuế trong lĩnh vực này không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh đối với các tiểu thương, hộ kinh doanh truyền thống và cả các siêu thị, trung tâm thương mại.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Tài chính cho biết tình hình triển khai các quy định pháp luật về vấn đề này và các giải pháp căn cơ để tăng cường quản lý đối với hoạt động thương mại điện tử trong thời gian tới?

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, ngành Tài chính đã triển khai rất quyết liệt về quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử và đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ.

tai-chinh-4.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, thu thuế từ thương mại điện tử trong 5 tháng đầu năm đạt 75.000 tỷ đồng. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Các giải pháp trọng tâm, gồm: Ban hành quy định về hóa đơn điện tử và trách nhiệm khấu trừ thuế của các sàn thương mại điện tử. Các hộ cá nhân kinh doanh có thể ủy quyền cho sàn lập hóa đơn điện tử, định danh số cá nhân bán hàng qua mạng xã hội.

Ngành Tài chính cũng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thậm chí cả trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý, xây dựng các cổng thông tin điện tử để kê khai và nộp thuế. Qua đó, đã chuẩn hóa được 95% các cơ sở dữ liệu về dân cư, kết nối, chia sẻ thông tin với ngân hàng, các website về thương mại điện tử.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, đã có 158 nhà cung cấp nước ngoài kê khai và nộp thuế, thu về 23.000 tỷ đồng; 106.000 hộ cá nhân kinh doanh kê khai và đã nộp 1.200 tỷ đồng tiền thuế qua cổng thông tin điện tử. Doanh thu thuế từ thương mại điện tử trong 5 tháng đầu năm tăng trưởng tới 55% với số tiền tuyệt đối là trên 75.000 tỷ đồng.

"Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện quy định, định danh rõ các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử; nâng cấp các cổng điện tử và đặc biệt là sử dụng AI để cảnh báo gian lận thuế, rà soát các cá nhân có thu nhập phát sinh từ nền tảng số", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

GD&TĐ - Nếu Kiev được kết nạp vào NATO, Nga sẽ nhanh chóng thử thách cam kết đối với an ninh của Ukraine và đó sẽ là thử thách cực đại với Điều 5 NATO.

Học sinh Trường THCS - THPT Marie Curie tham gia hoạt động vẽ tranh tại buổi giao lưu và ra mắt sách “Những miền lưu dấu”. Ảnh: Bình Thanh

Dạy học hai buổi/ngày: Nhìn từ thực tiễn

GD&TĐ - Trước yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện, tích hợp các năng lực, cùng sự phân hóa rõ nét giữa thành thị và nông thôn, việc lựa chọn mô hình học tập phù hợp không thể dựa trên một khuôn mẫu chung.

Ảnh chụp SEM các vị trí của màng lọc thẩm thấu trước và sau khi cải tiến.

Màng lọc kim loại nặng trong nước thải

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã phát triển thành công một loại màng mỏng thẩm thấu thuận (FO) hiệu năng cao, giúp loại bỏ kim loại nặng khỏi nước thải ngành mạ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Viễn Đông (TPHCM) trong một giờ học. Ảnh: NTCC

Tạo cơ hội cho người yếu thế từ đào tạo nghề

GD&TĐ - Hiện nay, nhiều trường cao đẳng nghề đưa ra cơ chế tổ chức dạy nghề cho người yếu thế, đồng thời kết nối với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc làm thuận lợi cho người học sau khi tốt nghiệp.