Thanh Hóa: Ngăn chặn 11 công dân xuất cảnh “chui” qua Trung Quốc

Công an đang vận động  công dân không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Công an đang vận động công dân không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Trong nhóm người có ý định xuất cảnh trái phép, thì có 7 công dân đã nhiều lần xuất cảnh trái phép, nên bị cơ quan Công an phạt xử phạt hành chính mỗi người 4 triệu đồng về hành vi "qua lại biên giới Quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh". Đồng thời nhắc nhở và cho viết cam kết đối với 4 trường hợp chuẩn bị xuất cảnh trái phép lần đầu nhưng không thành.

Trước đó, tối 8/2 (tức mùng 4 Tết Kỷ Hợi), lực lượng Công an đã ngăn chặn kịp thời 11 công dân ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương đang chuẩn bị lên ô tô khách BKS 14B3-023.15 chạy tuyến Nghệ An - Móng Cái để xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc. Trong số 11 người nêu trên, có 7 trường hợp đã nhiều lần sang Trung Quốc lao động trái phép.

Được biết, thời gian qua, Công an tỉnh đã khởi tố điều tra 10 vụ/10 đối tượng, đưa ra xét xử, tuyên án 7 đối tượng liên quan đến việc tổ chức, dẫn người đi lao động trái phép tại Trung Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.