Theo thông báo ngắn gọn của UAF hôm 16/6, máy bay chiến đấu Su-24M thuộc Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 7 “Petro Franko” đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng Khmelnytskyi thì bị rơi.
Phi công và cơ phó thiệt mạng trong vụ tai nạn là Thiếu tá Bohdan Zaharulko và Trung úy cấp cao Bohdan Babenko.
Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đang có mặt tại hiện trường. Thông tin ban đầu cho biết không có thương vong dân sự.
Nguyên nhân và hoàn cảnh của vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác định.
Cuộc điều tra đang được tiến hành, các chuyên gia đang thu thập dữ liệu và lời khai để đưa ra đánh giá toàn diện về sự kiện và ngăn ngừa sự cố tương tự trong tương lai.
Không tính vụ rơi máy bay gần đây nhất, UAF đã mất ít nhất 24 chiếc Su-24M kể từ khi bắt đầu Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.
Đó là theo danh sách các vụ bắn hạ và tai nạn máy bay trên Wikipedia, vốn chỉ dựa trên bằng chứng hình ảnh hoặc xác nhận chính thức.
Theo báo cáo, khoảng 10 chiếc Su-24M vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên, con số thực tế có thể thấp hơn nhiều, vì Ukraine đang gặp khó khăn trong việc bảo trì máy bay ném bom chiến đấu này với số lượng phụ tùng thay thế hạn chế còn lại từ thời Liên Xô.
Điều đáng chú ý là các máy bay Su-24M của Ukraine đã được cải tiến để phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa Storm Shadow do Pháp và Anh hợp tác sản xuất.
UAF đã mất nhiều loại máy bay chiến đấu sâu trong lãnh thổ của mình do hỏa lực phòng không tầm xa của Nga.
Và mặc dù đã nhận được nhiều chiến đấu cơ hiện đại từ các nước phương Tây ủng hộ, bao gồm cả F-16 do Mỹ sản xuất và Mirage 2000 do Pháp sản xuất, lực lượng này vẫn hoạt động rất thụ động.