Thái Nguyên: Thí sinh nhí hào hứng thi kể chuyện theo sách

GD&TĐ - Ngày 26/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2021, theo hình thức trực tuyến.

Một tiết mục dự thi tại điểm cầu Thành phố Thái Nguyên.
Một tiết mục dự thi tại điểm cầu Thành phố Thái Nguyên.

Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách năm 2021 được tổ chức với chủ đề “Thái Nguyên - Quê hương em”. Các thí sinh tham gia 2 phần thi gồm Kể chuyện theo sách, Năng khiếu.

Hội thi là cuộc “tranh tài” của 18 thí sinh xuất sắc lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, đại diện của 9 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh đã thể hiện những phần thi được chuẩn bị, dàn dựng công phu, minh họa hấp dẫn, sinh động. 

“Hội thi đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn và thiết thực để các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát huy năng khiếu đọc sách và kể chuyện theo sách. Đồng thời, đây cũng là một dịp khơi gợi cảm hứng, tạo cho các em thói quen đọc sách, góp phần hình thành nhân cách, kỹ năng sống cũng như duy trì và phát triển văn hoá đọc; giáo dục về truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần vượt khó học tập, rèn luyện” - ông Đỗ Bình Nguyên, Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Nguyên trao đổi.

Theo kế hoạch, buổi trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 28/10. Ban Tổ chức sẽ trao các giải cá nhân, tập thể theo nhóm lứa tuổi, giải thí sinh có lượt bình chọn nhiều nhất trên fanpage của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.