Thái Bình: 8 năm tù cho kẻ lừa bán khẩu trang y tế

Thái Bình: 8 năm tù cho kẻ lừa bán khẩu trang y tế

Ngày 17/4, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hào (SN 1996, trú tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 với nhu cầu mua khẩu trang y tế để phòng, chống dịch bệnh của người dân tăng cao, Nguyễn Văn Hào dù không có khẩu trang y tế để bán nhưng đã tự đăng lên mạng xã hội zalo, facebook mang tên “Hào Culi” giả là người buôn bán khẩu trang nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác.

Thái Bình: 8 năm tù cho kẻ lừa bán khẩu trang y tế ảnh 1
Nguyễn Văn Hào bị phạt 8 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị hại là anh Đào Văn Hiếu (SN 1988, trú tại xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã gọi điện đặt mua 22 thùng khẩu trang y tế với giá 5,5 triệu đồng/thùng của Nguyễn Văn Hào. Sau khi đã thỏa thuận thời gian giao nhận hàng, Hào yêu cầu anh Hiếu chuyển trước tiền đặt cọc. Anh Hiếu đã chuyển cho Hào 3 lần tiền đặt cọc là 45 triệu đồng thông qua tài khoản ngân hàng. Khi nhận được tiền của anh Hiếu, Nguyễn Văn Hào đã cắt hết mọi giao dịch và chiếm đoạt số tiền trên.

Tại phiên tòa, HĐXX đã làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo. Xét thấy bị cáo đã lợi dụng dịch bệnh để lừa đảo, là hành vi làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, do đó cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc để răn đe. Áp dụng Khoản 3, Điều 174, Bộ luật Hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Hào 8 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc bị cáo bồi thường 45 triệu cho bị hại.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.