Tàu sân bay không còn cần thiết khi có sự xuất hiện của Oreshnik

GD&TĐ - Phương Tây cho rằng sự xuất hiện của tên lửa siêu thanh Oreshnik đã làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực.

Tàu sân bay không còn cần thiết khi có sự xuất hiện của Oreshnik

Tên lửa siêu thanh tầm trung (IRBM) Oreshnik của Nga, được trang bị nhiều đầu đạn, có khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác cao, cho phép chúng vô hiệu hóa cả tàu sân bay.

Tạp chí có uy tín của Mỹ National Interest (NI) đã đưa ra nhận định này. Ấn phẩm lưu ý rằng các tàu loại lớn như hàng không mẫu hạm là mục tiêu dễ dàng của IRBM Nga.

"Khi tên lửa Oreshnik của Nga tấn công nhà máy Yuzhmash ở Dnepropetrovsk, mắt các thiên thần hộ mệnh của tàu sân bay trên khắp thế giới đã rơi lệ", tờ NI cho biết.

vff-2709-4360-71-5349.png
Tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik là sát thủ mới của hàng không mẫu hạm.

Tác giả tài liệu cho biết thêm, IRBM của Nga là một loại vũ khí siêu thanh đa dụng, làm phát sinh câu hỏi về tính khả thi đối với sự tồn tại của tàu sân bay, ấn phẩm NI lưu ý rằng chi phí sản xuất hàng không mẫu hạm quá cao so với tên lửa của Nga.

Theo người Mỹ, Liên bang Nga phải chi hơn 40 triệu USD để sản xuất một quả tên lửa Oreshnik, trong khi việc chế tạo chỉ một tàu sân bay lớp Nimitz đã tiêu tốn ngân sách Mỹ từ 6,2 đến 11,2 tỷ USD.

"Ngay cả khi bạn bỏ ra tới 50 tên lửa để tấn công một tàu sân bay, giá thành của chúng sẽ thấp hơn đáng kể so với giá trị của con tàu", tạp chí Mỹ nhấn mạnh và thừa nhận rằng chỉ cần một IRBM Oreshnik là đủ để tiêu diệt một siêu hàng không mẫu hạm 100.000 tấn.

Tuy vậy cần nhấn mạnh chưa có bằng chứng nào cho thấy tên lửa Oreshnik đủ khả năng nhắm chính xác vào mục tiêu di động, bên cạnh đó độ lệch của đầu đạn có thể rất lớn, tức là chỉ hiệu quả khi tấn công tàu sân bay bằng cách mang đầu đạn hạt nhân.

Khoảnh khắc tên lửa siêu thanh Oreshnik tấn công nhà máy Yumazh của Ukraine.
Theo National Interest

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.