Tác dụng của S-400 và Iskander trực chiến ở Belarus

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo quan chức Nga, các hệ thống S-400 và hệ thống tên lửa Iskander của Nga cung cấp cho Belarus sẽ tăng cường hiệu quả phòng không chung.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga triển khai ở Syria.
Hệ thống phòng không S-400 của Nga triển khai ở Syria.

"Lực lượng vũ trang Belarus đã nhận được vũ khí mới nhất của Nga - hệ thống phòng không S-400 và hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận rằng Minsk đã đưa các hệ thống phòng không và tên lửa do Nga cung cấp vào trực chiến.

"Điều này sẽ cải thiện khả năng chiến đấu của quân đội Belarus và hiệu quả của hệ thống phòng không chung Nga - Belarus" - ông Galuzin nhấn mạnh.

Theo ông Galuzin, việc Nga huấn luyện phi hành đoàn máy bay chiến đấu của Belarus, vốn đã được chuyển đổi sang sử dụng loại đạn đặc biệt, là một phản ứng đối xứng với các hoạt động của NATO.

"Trong chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Minsk vào ngày 19/12, một quyết định đã được đưa ra nhằm huấn luyện phi hành đoàn máy bay chiến đấu được chuyển đổi để sử dụng loại đạn có đầu đạn đặc biệt" - ông Galuzin cho hay.

Quan chức này nêu rõ rằng Mỹ cùng với các đồng minh NATO đã thực hiện các hoạt động tương tự trong nhiều thập kỷ.

Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao khẳng định, những cáo buộc cho rằng lực lượng chung Nga - Belarus có thể được triển khai tới Ukraine để tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt là không chính xác.

Ông Galuzin giải thích, nhiệm vụ của nhóm quân sự chung Nga-Belarus, nếu cần thiết, là đẩy lùi kẻ thù tiềm năng trong trường hợp xâm chiếm lãnh thổ của đồng minh Belarus.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ