Nga xóa 3 kho đạn, bắn rơi 2 tiêm kích MiG-29 và 1 trực thăng Mi-8 của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công vào nơi tập trung nhân lực, khí tài của Ukraine, đồng thời bắn rơi một số máy bay của đối phương.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad Nga khai hỏa.
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad Nga khai hỏa.

Ngày 22/12, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cập nhật tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine.

Trên hướng Kupyansk, lực lượng Nga đã tấn công vào nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tại các khu định cư Kucherivka ở vùng Kharkiv và Novoselovske của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR). Kết quả là 15 quân nhân Ukraine và 2 phương tiện của họ bị phá hủy.

Trên hướng Krasno-Limansky, trong một cuộc tập kích bằng hỏa lực của pháo binh Nga, các đơn vị AFU tập trung tại các khu định cư Sergeyevka của LPR và Terna của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) bị trúng đạn. Tổn thất của AFU theo hướng này trong ngày lên tới hơn 20 quân nhân thương vong, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép và 3 xe bán tải.

Ở hướng Donetsk, 50 quân nhân Ukraine, 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh và 5 ô tô của họ đã bị phá hủy trước hỏa lực Nga.

Ở hướng Nam-Donetsk, các cuộc tấn công của quân đội Nga đã đánh bại các đơn vị của AFU tại các khu vực định cư Nikolskoye, Novomayorske và Novopil của DPR.

Tại khu vực các khu định cư Sladkoe của DPR và Levadne của vùng Zaporizhya, hai nhóm quân của AFU bị tiêu diệt. Chỉ trong một ngày, 30 quân nhân Ukraine, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép và 3 xe bán tải của họ bị phá hủy theo hướng này.

Các lực lượng Nga đã tấn công 57 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, nhân lực và thiết bị quân sự của họ ở 93 khu vực.

Một số khí tài của Ukraine đã bị lực lượng Nga tiêu diệt, trong đó có: một trạm tác chiến điện tử ở khu vực làng Veseloe, vùng Kherson; một điểm sửa chữa hệ thống pháo M777 tại khu vực làng Ptichye (DPR); 3 kho đạn tại các khu vực định cư Artemovsk (DPR), Gulyaipole của vùng Zaporozhye và Ochakov của vùng Mykolaiv; các hệ thống phóng loạt Grad và Smerch trong các khu định cư Berdych và Krasnoarmeysk (DPR).

Ngoài ra, 2 máy bay MiG-29 ở các khu định cư Shevchenko và Bogatyr, 1 trực thăng Mi-8 của Ukraine tại khu vực làng Dobropillya (DPR) đã bị Nga bắn hạ.

Các phương tiện phòng không Nga cũng bắn rơi 3 máy bay không người lái Ukraine trong ngày tại khu vực các khu định cư Volodino, Torskoye và Voikovsky của DPR. 2 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS cũng bị đánh chặn tại khu vực các khu định cư Popasna và Baraniivka (LPR).

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ