Bao giờ nới lỏng?

GD&TĐ - Hôm nay, 15/9 là thời hạn cuối cùng để TP HCM đưa ra quyết định tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 hay là nới lỏng.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Dù là đưa ra khung thời hạn như thế, song ai cũng biết, không thể lấy ý chí chính trị để kiểm soát dịch bệnh rồi đưa ra quyết định theo ý chủ quan của mình mà phải phụ thuộc vào tình hình thực tế .

Hôm 6/9, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, trong buổi đối thoại trực tuyến với người dân cũng đã nhấn mạnh rằng, nới lỏng hay tiếp tục siết chặt hoàn toàn phụ thuộc vào thực tế chứ không thể đưa ra mốc thời gian cụ thể, dù thành phố sẽ linh hoạt hơn trong việc áp dụng cho từng khu vực. Ví dụ như những nơi được xác định là “vùng xanh” thì có thể mở lại hàng quán và bán thức ăn cho thực khách mang về.

Các chợ truyền thống chưa thể mở lại lúc này, song thành phố sẽ hình thành hai điểm trung chuyển lương thực thực phẩm là chợ Bình Điền và Hóc Môn để đưa hàng hoá từ các tỉnh về thành phố và từ đó bằng hệ thống vận chuyển an toàn để đưa đến các điểm siêu thị phục vụ người dân.

Một điểm đáng lưu ý nữa là, người dân ở những “vùng xanh” được phát phiếu đi chợ 1 tuần/lần, ưu tiên cho những người đã tiêm vắc-xin thì được đi chợ. Các shipper ở “vùng đỏ” cũng sẽ hoạt động trở lại sau khi họ được tiêm vắc-xin và xét nghiệm mỗi ngày một lần vào đầu giờ sáng.

Việc liên thông để shipper có thể đi lại giữa các quận và các vùng xanh - đỏ cũng sẽ được linh hoạt với điều kiện quản lý nghiêm ngặt và áp dụng triệt để các quy định về phòng dịch.

Như vậy, đối với TPHCM, việc nới lỏng vào ngày 15/9 như mọi người mong muốn là điều không thể. Mặc dù, số ca dương tính và số ca tử vong hằng ngày đã có dấu hiệu giảm dần, song tình trạng các ca F0 trong cộng đồng vẫn lên đến con số hàng nghìn nên mọi sự  nới lỏng hiện nay đều phải hết sức cân nhắc và phải đi từng bước một.

An toàn cho người dân vẫn là tiêu chí hàng đầu lúc này chứ không vì sự bức bí quá lâu mà “xả trại” thì sẽ gánh lấy hậu quả khôn lường.

Không chỉ người dân TPHCM mới sốt ruột mong chờ ngày được nới lỏng mà một số tỉnh, thành phố cũng có hoàn cảnh tương tự cũng rất sốt ruột. Tuy nhiên, không ít tỉnh, thành phố đã xuất hiện tâm lý chủ quan khi tình hình dịch bước đầu được kiểm soát.

Số “vùng xanh” đã xuất hiện ngày càng nhiều và “vùng đỏ” thu hẹp dần nên cả nhà quản lý lẫn người dân có cảm giác như trút được gánh nặng và “tự thưởng” cho mình bằng những buông thả rất chủ quan.

Trong những buổi giao ban trực tuyến gần đây giữa Thủ tướng Chính phủ với các tỉnh, nhiều vị lãnh đạo các tỉnh, thậm chí lãnh đạo ngay dưới cơ sở cấp xã, phường đã tỏ ra lúng túng, không nắm được tình hình dịch bệnh khi Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi dồn. Điều đó chứng tỏ lãnh đạo nhiều địa phương rất lỏng lẻo trong chống dịch mà chỉ mong chờ có lệnh “nới lỏng” thôi.

Nới lỏng là điều mà ai cũng sốt ruột mong đến ngày đó. Tuy nhiên, nới lỏng chỉ có ý nghĩa một khi tình hình dịch đã được kiểm soát và các ca F0 không còn xuất hiện trong cộng đồng nữa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.