Tình trạng người đàn ông bị rắn hổ chúa cắn chuyển biến nặng

Tối 22/8, nguồn tin tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết anh P.V.T. (38 tuổi), người cha 2 con bị rắn hổ chúa cắn trọng thương tại Tây Ninh đã chuyển sang khoa Hồi sức cấp cứu hơn 1 ngày và đang lọc máu liên tục.

Con rắn hổ chúa cắn anh T.
Con rắn hổ chúa cắn anh T.

Cụ thể theo một bác sĩ tại khoa Hồi sức cấp cứu (ICU) của BV, bệnh nhân được chuyển sang từ khoa Bệnh Nhiệt đới vào chiều ngày 21/8 vì tổn thương thận cấp, suy thận nặng.

Chất độc của nọc rắn rất nặng khiến bệnh nhân nhiễm trùng và nhiễm độc, ngấm vào trong người làm cho chỉ số bạch cầu rất thấp, các chỉ số xét nghiệm máu đều xấu.

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị hoại tử, nhiễm trùng vết rắn cắn ở đùi lan rộng. Hiện chưa thể nói trước được tiên lượng điều trị nhưng dự kiến sẽ kéo dài.

Khoa Hồi sức cấp cứu, BV Chợ Rẫy, nơi đang điều trị cho anh T.
Khoa Hồi sức cấp cứu, BV Chợ Rẫy, nơi đang điều trị cho anh T.

"Bệnh nhân chưa cần can thiệp ECMO mà chủ yếu lọc máu liên tục. Thông thường việc chạy ECMO sẽ được thực hiện ở những bệnh nhân có tụt huyết áp, tổn thương cơ tim, tổn thương phổi.

Còn với nọc độc rắn thường dẫn đến suy thận, suy gan và yếu liệt cơ do các dây thần kinh bị phong tỏa.

Trong những ngày sắp tới, các chuyên gia về bệnh nhiệt đới sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá xem nọc độc có tổn thương các cơ quan khác như tim, gan... hay không" - bác sĩ thông tin.

Chiều cùng ngày trao đổi với chúng tôi, chị Bùi Thị Ngọc Tuổi (ngụ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), vợ của anh T. cho biết sau 1 ngày chuyển qua khoa ICU, các bác sĩ đã thông báo với chị rằng sức khỏe của chồng đã cải thiện hơn. Vết thương ở chân chỉ còn chảy máu ít.

Về viện phí, chị Tuổi vừa lên khoa đóng 50 triệu đồng tạm ứng. Nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân mà đến hiện tại, chị tạm thời đủ khả năng lo liệu được cho chồng. 

Chị Tuổi, vợ anh T.
Chị Tuổi, vợ anh T.

"Chắc ngày mai phải đóng thêm tiền, vì chồng em lọc máu liên tục tốn kém lắm. Mấy ngày nay cũng có nhiều người vào giúp đỡ cho em. Chiều nay cũng có vài chị vào thăm, cho em được mấy triệu đồng" - chị Tuổi nói.

Được biết, chị Tuổi và anh T. có hai con nhỏ mới 9 tuổi và 2 tuổi, gia cảnh khó khăn vì 2 vợ chồng chỉ đi làm mướn bấp bênh. Năm ngoái, người chồng bị tai nạn giao thông nặng khiến đầu và chân mang thương tật.

Hiện chị Tuổi phải gửi 2 con về quê và đang túc trực tại BV Chợ Rẫy để lo cho chồng.
Hiện chị Tuổi phải gửi 2 con về quê và đang túc trực tại BV Chợ Rẫy để lo cho chồng.

Thời điểm anh T. đi bắt rắn, 2 đứa con cũng được anh dẫn theo. Hiện tại, các bé đang được gửi về cho ông bà ngoại chăm sóc.

Như đã thông tin, sáng 19/8 anh T. bị rắn hổ chúa cắn rất nặng phải vào BV đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu.

Tay bệnh nhân khi đến viện vẫn nắm chặt đầu rắn còn sống. Con rắn hổ chúa nặng đến 4.5kg và rất dài.

Khai thác bệnh sử, anh T. cho biết khi đang đi bắt rắn thì bị rắn cắn vào đùi phải. Anh nhanh tay chụp lấy đầu con rắn kéo ra. Nạn nhân sau đó tự garo đùi phải phía trên chỗ rắn cắn rồi được người dân đưa vào viện cấp cứu.

Thời điểm nhập viện anh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở, chân phải sưng tím, có 2 dấu răng rắn cắn cách nhau 3.5cm đang chảy máu.

Ngay sau đó, nhân viên y tế và người dân đã tìm cách tách con rắn ra khỏi người đàn ông rồi đập rắn chết hẳn.

Các bác sĩ đã tháo garo tự băng, băng ép đùi phải, dùng thuốc điều trị cho anh T.. Tuy nhiên vì nọc độc rắn hổ diễn tiến nhanh khiến bệnh nhân suy hô hấp nặng.

Bệnh nhân được hỗ trợ đặt nội khí quản, thở máy rồi chuyển ngay đến BV Chợ Rẫy vào trưa cùng ngày.

Khi đến nơi, bệnh nhân đã liệt tứ chi, đồng tử giãn, mất phản xạ, tình trạng nguy kịch.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.