Tức điên vì bị rắn cắn, người đàn ông làm một chuyện không ai ngờ

Người nông dân Ấn Độ đang làm việc bỗng bị rắn độc cắn. Quá tức giận, ông quyết định làm việc mà nhiều người không thể ngờ tới.

Lão nông Ấn Độ cắn lại rắn độc. Ảnh minh họa
Lão nông Ấn Độ cắn lại rắn độc. Ảnh minh họa

India Times hôm 6/5 đưa tin, vụ việc xảy ra tại làng Mahisagar, bang Gujarat, Ấn Độ.

Ông Parvat Gala Baria, 70 tuổi, đang làm việc tại trang trại bất ngờ bị một con rắn độc tấn công. Quá tức giận, lão nông quyết định giết con rắn để trả thù.

Theo TOI, người đàn ông 70 tuổi nhanh tay chộp lấy con rắn và cắn nó. Một người thân của ông Baria chứng kiến toàn bộ sự việc. Người này sau đó cầm đuôi rắn và đốt chết.

Lão nông được đưa đến bệnh viện với phần còn lại của con rắn sau khi đốt. Tuy nhiên, ông Baria đã tử vong do không được sơ cứu kịp thời.

Tháng 5/2018, một sự việc đau lòng khác cũng liên quan đến rắn độc xảy ra ở Ấn Độ. Một bà mẹ ở bang Uttar Pradesh bị rắn độc cắn trong lúc ngủ nhưng không hề hay biết. Cô vẫn cho con gái 3 tuổi bú như bình thường. Không lâu sau, chất độc lan nhanh và cả hai ở trong tình trạng nguy kịch. Họ được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Các thành viên trong gia đình nạn nhân sau đó phát hiện con rắn trong một phòng khác của ngôi nhà nhưng không bắt được.

Khoảng 300 loài rắn, bao gồm 60 loài cực độc như rắn hổ mang, rắn cạp nong và rắn vipe phân bố tại Ấn Độ. Theo thống kê của Hiệp hội vệ sinh và y tế nhiệt đới Mỹ, Ấn Độ có 46.000 trong 100.000 trường hợp tử vong do rắn cắn trên thế giới hằng năm.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.