Số người mắc COVID-19 liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng có thể lên đến 500

GD&TĐ - Theo Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh, dự báo số lượng ca mắc Covid-19 liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng có thể lên đến 500 người.

Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có địa chỉ sinh hoạt tại quận Gò Vấp. Ảnh: VNE.
Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có địa chỉ sinh hoạt tại quận Gò Vấp. Ảnh: VNE.

Sáng 1/6, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã có buổi làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo, lũy kế từ trước đến nay, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 538 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 336 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong đó, có 226 trường hợp đã điều trị khỏi, 272 đang điều trị...

Chỉ tính riêng từ ngày 24/4 đến nay, đã có 208 ca mắc Covid-19. Tính đến sáng ngày 1/6 liên quan đến ổ dịch Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng trên địa bàn quận Gò Vấp đã có 200 ca nhiễm.

Chỉ trong vòng 12 tiếng kể từ tối 31/5 đến sáng ngày 1/6 đã có thêm 11 ca, đang chờ Bộ Y tế công bố. Nâng tổng cộng số ca nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng là 211 ca nhiễm.

Về điều tra dịch tễ, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, trong Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng có một thành viên, ngày 29/4 đi Hà Nội và ở lại 5 ngày, sau đó về lại TP Hồ Chí Minh. Đây là trường hợp có yếu tố dịch tễ rất rõ.

Cũng liên quan đến ổ dịch Hội thánh Truyền giáo Phục hưng, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện 50.000 xét nghiệm, có 3.028 F1, 15.206 F2, mở rộng xét nghiệm 150.000 trường hợp...  

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh dự báo, liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng số ca mắc Covid-19 có thể lên đến 500 ca trong những ngày tới. 

Ban đầu, nhóm truyền giáo khai, trong hội có 20 thành viên. Qua điều tra, họ cho biết có 55 người. Đến nay, đã có 40 người là F0, 15 trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Trong tháng 5, hội thánh này có 4 buổi sinh hoạt chung. Mỗi buổi có 20 người sinh hoạt. Điều này đúng với quy định số người tụ tập mà thành phố đưa ra ban đầu. Tuy nhiên, họ sinh hoạt trong không gian hẹp, không đảm bảo yếu tố phòng chống dịch.

Theo ông Bỉnh, bà vợ mục sư có triệu chứng từ ngày 13/5. Đến 16/5, họ bắt đầu sinh hoạt. Ổ dịch này có trên 70% người nhiễm xuất hiện triệu chứng lâm sàng rất rõ rệt.

Trong 5 ngày qua, thành phố đã ghi nhận các ca bệnh ở khu công nghiệp, công ty, tòa nhà văn phòng, dịch còn bùng phát trong trường học, quán cà phê, tiệm bánh.

Sở Y tế lo ngại, môi trường làm việc và sinh hoạt tập thể, tập trung rất đông người trong các khu công nghiệp là điều kiện thuận lợi cho dịch lây lan nhanh và mạnh ra cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...