Sinh viên Huế hưởng ứng giờ trái đất

GD&TĐ - Tối 29/3, hàng nghìn sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn Thành phố Huế hưởng ứng giờ trái đất (GTĐ). 

Sinh viên Huế hưởng ứng giờ trái đất

Bạn Ngô Quý Nho - Chủ nhiệm Câu lạc bộ HFB cho biết: “Năm nay sinh viên Huế hưởng ứng giờ trái đất tại nhiều địa điểm như khu vực nhà Kèn thuộc đường Lên Lợi; Trung tâm Thanh thiếu niên Thành phố. Ngoài ra tại các phường cũng hưởng ứng sự kiện này”

Vẫn như mọi năm GTĐ ở Huế năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như tắt đèn bật sáng tương lai; đạp xe hưởng ứng GTĐ; các chương trình văn nghệ, các trò chơi với chủ đề hưởng ứng giờ trái đất bảo vệ môi trường.

Nhân dịp này Câu lạc bộ HFB (Hearts For Bridging) cũng phát động dự án “đạp xe đến trường” nhằm kêu gọi cộng đồng chia sẻ, ủng hộ những xe đạp cũ, hỏng để câu lạc bộ sửa sang, làm mới và tặng lại cho những trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa; những bạn học sinh, sinh viên nhân dịp hè sắp tới.

“Kinh phí tổ chức hoạt động đều là do các bạn sinh viên tự đóng góp hoặc trích ra từ quỹ của các câu lạc bộ đội nhóm. Riêng HFB tổ chức hưởng ứng GTĐ với số kinh phí là 250 nghìn đồng từ nguồn gây quỹ câu lạc bộ thông qua hoạt động nhặt ve chai và bán hàng handmade” – Ngô Qúy Nho chia sẻ.

Sinh viên Huế hưởng ứng giờ trái đất ảnh 1Sinh viên Huế hưởng ứng giờ trái đất ảnh 2Sinh viên Huế hưởng ứng giờ trái đất ảnh 3Sinh viên Huế hưởng ứng giờ trái đất ảnh 4Sinh viên Huế hưởng ứng giờ trái đất ảnh 5Sinh viên Huế hưởng ứng giờ trái đất ảnh 6Sinh viên Huế hưởng ứng giờ trái đất ảnh 7

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Indonesia muốn đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia.

Indonesia: Đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia

GD&TĐ - Indonesia được đánh giá là “gương mặt mới” của Đông Nam Á trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia (TNE), đặc biệt trong quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh, theo bà Summer Xia, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Indonesia.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.