Ngoại trưởng Lavrov: Nga không ảo tưởng về Mỹ

GD&TĐ - Mặc dù quan hệ Nga - Mỹ có chiều hướng tốt lên trong thời gian gần đây, nhưng còn quá sớm để nghĩ về bước đột phá thực sự.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga không ảo tưởng về Mỹ

Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Nga không kỳ vọng các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ được dỡ bỏ để đổi lấy những nhượng bộ chính trị.

Nhà ngoại giao kỳ cựu nhấn mạnh, Nga không hề ảo tưởng về Mỹ và chưa bao giờ có. Nga không coi Mỹ là đồng minh, cùng lắm thì người Mỹ sẽ là đối thủ cạnh tranh.

Đồng thời, Nga sẵn sàng hợp tác kinh tế có lợi cho đôi bên, nhưng không kỳ vọng các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ, đặc biệt là không phải để đổi lấy những nhượng bộ chính trị. Điều đó sẽ không xảy ra.

Nga cũng không có ý định quay lại G8, điều mà Tổng thống Mỹ liên tục thúc giục nước này. Thể thức nói trên không còn thu hút sự quan tâm của Nga nữa, do Nga là thành viên của BRICS.

Kỷ nguyên thống trị của phương Tây đang phai nhạt và thế giới đang hướng tới đa cực. Các nước phương Tây không thích điều này và họ đang cố gắng níu giữ, nhưng họ đang thất bại, trường hợp đối với nhiều quốc gia châu Âu là một ví dụ điển hình.

lcsmupwgojpt5m4bxwomihm73u.jpg
Ngoại trưởng Lavrov đã đưa ra những nhận xét thẳng thắn về quan hệ Nga - Mỹ.

"Điều quan trọng nhất đối với nước Nga đó là chúng tôi đã rút ra được bài học. Tôi cho rằng mỗi thế hệ đều phải tự tìm ra những bài học của riêng mình.

Người ta nói rằng bạn không thể học hỏi từ những sai lầm của chính mình, hay nói đúng hơn, bạn không thể học hỏi từ những sai lầm của người khác; bạn phải tự mình trải nghiệm chúng", ông Lavrov nói rõ.

Trước đó, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán về tình hình Ukraine nhưng sẽ không nhượng bộ. Nga sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả các đề xuất từ ​​Ukraine, châu Âu và Mỹ, rồi mới đưa ra quyết định.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ