Chọn ngành phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu thị trường sẽ giúp học sinh tăng cơ hội việc làm trong tương lai. Đây là thông tin trong chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn ngành nghề trong kỷ nguyên số” năm học 2026-2027 đang diễn ra tại nhiều trường học trên địa bàn TP Đồng Nai.
Nhu cầu lớn về nhân lực
Tư vấn cho các em học sinh, ThS Nguyễn Công Kỳ, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam (Bộ GD&ĐT), cho biết TP Đồng Nai đang có những cơ hội phát triển mới từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống khu công nghiệp, logistics, công nghiệp công nghệ cao và các dịch vụ hiện đại. Đây là cơ hội để thế hệ học sinh THPT chọn ngành nghề và trở thành nguồn nhân lực chất lượng của địa phương.
Theo ThS Nguyễn Công Kỳ, TP Đồng Nai đang thiếu hụt nguồn nhân lực phục vụ hệ sinh thái Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhân lực logistics số, nhân lực công nghiệp công nghệ cao - chuyển đổi số và lực lượng chuyên gia, kỹ sư có năng lực làm việc trong môi trường đa quốc gia, do đó học sinh có thể tìm hiểu theo học.
Ở lĩnh vực hàng không và các dịch vụ gắn với sân bay Long Thành, các em có thể tìm hiểu các vị trí công việc như: Kỹ thuật, vận hành và bảo trì thiết bị, khai thác cảng hàng không, dịch vụ mặt đất, phục vụ hành khách, hàng hóa và các dịch vụ phụ trợ. Mỗi công việc có yêu cầu đào tạo, ngoại ngữ, sức khỏe và tiêu chuẩn nghề nghiệp riêng.
Về logistics và quản lý chuỗi cung ứng là lĩnh vực tổ chức dòng hàng hóa, từ sản xuất, lưu kho, vận chuyển đến giao cho khách hàng. Công việc trải rộng từ vận hành kho, giao nhận, xuất nhập khẩu đến lập kế hoạch và quản lý hệ thống. Khi công nghệ phát triển, người làm nghề còn cần biết sử dụng phần mềm, xử lý dữ liệu và phối hợp với nhiều đối tác.
Bên cạnh đó, học sinh cũng có thể tìm hiểu nhóm kỹ thuật, công nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số, với các hướng như cơ khí chính xác, điện – điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, robot, công nghệ thông tin, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin. Các tài liệu định hướng của TP Đồng Nai xác định đây là những nhóm nhân lực cần chú trọng để phục vụ mô hình tăng trưởng mới.
“Đại học, cao đẳng hay trung cấp cần được cân nhắc theo công việc mong muốn, năng lực và điều kiện gia đình. Cùng một lĩnh vực, có vị trí thiên về nghiên cứu, thiết kế; có vị trí thiên về vận hành, bảo trì và thực hành kỹ thuật. Hiểu rõ vị trí muốn đảm nhận sẽ giúp các em chọn lộ trình phù hợp hơn”, ThS Nguyễn Công Kỳ chia sẻ.
TS Phạm Tấn Hạ, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM, lưu ý khi chọn ngành và trường đại học, học sinh cần tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo, cách tổ chức giảng dạy và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
“Các em cần tự hỏi mình có thực sự yêu thích lĩnh vực đó không, có sẵn sàng học những kiến thức chuyên môn cần thiết không và có thể đáp ứng những yêu cầu của công việc trong tương lai hay không”, TS Hạ lưu ý.
Trong khi đó, TS Nguyễn Thanh Tùng, chuyên gia tâm lý – kỹ năng, cho rằng lựa chọn ngành nghề phù hợp, học sinh cần hiểu rõ năng lực, sở thích và đam mê của bản thân. Quan trọng nhất, học sinh cần đối chiếu sở thích, năng lực của mình với yêu cầu thực tế của từng ngành nghề để đưa ra lựa chọn phù hợp.
Cơ hội việc làm rộng mở
Trước thông tin về ngành nghề, nhiều học sinh bày tỏ mong muốn tìm hiểu ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, đặc biệt là chương trình đào tạo và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
ThS Trần Quốc Bảo, Phó Ban Tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, cho biết Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là ngành học liên quan đến quá trình vận chuyển, lưu trữ và phân phối hàng hóa, giúp hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Trong quá trình học, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về quản lý kho bãi, vận tải, xuất nhập khẩu và tổ chức chuỗi cung ứng.
Đáng chú ý, với sự phát triển của các khu công nghiệp, hệ thống logistics và dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, TP Đồng Nai được kỳ vọng có nhiều cơ hội phát triển lĩnh vực này, kéo theo nhu cầu nhân lực trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận nhiều vị trí như chuyên viên thu mua, quản lý kho bãi, chuyên viên xuất nhập khẩu hoặc tham gia giảng dạy, nghiên cứu.
Thông tin về ngành quản trị kinh doanh, ThS Võ Ngọc Nhơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TPHCM, cho biết ngành này phù hợp với những học sinh yêu thích kinh tế, nhạy bén với việc kinh doanh và có khả năng nhận ra cơ hội kiếm tiền.
Sinh viên học ngành này được trang bị kiến thức về quản trị, quản lý, điều hành và lập kế hoạch. Đây là những kiến thức cần thiết để tổ chức, vận hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, các em không nên hiểu rằng học quản trị kinh doanh đồng nghĩa với việc sau khi tốt nghiệp có thể trở thành giám đốc điều hành.
Bởi vì đây là cả một quá trình tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành từ thực tế công việc. Sau khi tốt nghiệp, các em có thể bắt đầu từ những vị trí phù hợp như nhân viên nhân sự, giao dịch viên ngân hàng hoặc các công việc chuyên môn khác. Từ những bước đi đầu tiên ấy, các em dần hiểu cách một doanh nghiệp vận hành, học cách giải quyết vấn đề, phối hợp với đồng nghiệp và rèn luyện năng lực quản lý.
Bà Chung Thị Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Long Bình Tân (phường Long Hưng, TP Đồng Nai), cho biết công tác hướng nghiệp là hoạt động quan trọng giúp học sinh chọn đúng ngành, đúng nghề phù phù hợp với năng lực và nhu cầu của địa phương.
"Nguồn thông tin được cập nhật thường xuyên, giúp các em tiếp cận kiến thức đa dạng, có thêm góc nhìn thực tế về thế giới nghề nghiệp, qua đó các em từng bước xác định sở thích, năng lực và đưa ra lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân cũng như nhu cầu của xã hội", bà Ngọc nói.
Chương trình tư vấn hướng nghiệp “Cùng bạn chọn ngành nghề trong kỷ nguyên số” năm học 2026-2027 diễn ra tại 450 trường THPT và cơ sở giáo dục ở TPHCM cùng 6 tỉnh, thành lân cận gồm TP Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và Lâm Đồng. Tại TP Đồng Nai, chương trình diễn ra tại hơn 30 trường THPT với các hoạt động giao lưu, hỏi đáp trực tiếp, chương trình giúp học sinh có thêm góc nhìn thực tế trước khi đưa ra quyết định cho tương lai.