Sinh viên Hàn Quốc vỡ mộng học trực tuyến

GD&TĐ - Trong tưởng tượng của sinh viên năm nhất tại Hàn Quốc, cuộc sống đại học bắt đầu từ việc làm quen bạn bè mới trong những buổi học định hướng.

Các kỳ thi mùa hè tại Anh sẽ bắt đầu vào ngày 7/6 sang năm.
Các kỳ thi mùa hè tại Anh sẽ bắt đầu vào ngày 7/6 sang năm.

Tiếp đó là tham gia hoạt động ngoại khóa, sự kiện trong khuôn viên trường để trải nghiệm môi trường mới.

Tuy nhiên, đối với tân sinh viên năm học 2020 - 2021, cuộc sống đại học rất khác so với dự đoán. Việc gặp gỡ, kết bạn trở nên khó khăn hơn do các trường tạm đóng cửa, chuyển sang dạy trực tuyến vì dịch Covid-19.

Jeong Jee-hee, sinh viên năm hai tại Trường Đại học Nữ sinh Sookmyung, bày tỏ: “Trước khi vào đại học, tôi tưởng tượng sẽ cùng bạn học mới đi chơi, tham gia sự kiện, câu lạc bộ. Nhưng đã học 1,5 năm mà tôi biết rất ít bạn cùng lớp. Chúng tôi chưa từng gặp nhau ngoài đời”.

Trong 3 học kỳ qua, Jee-hee, cũng như nhiều sinh viên Hàn Quốc, học trực tuyến thông qua phần mềm Zoom. Khảo sát của trang web tìm việc làm Alba Cheonguk chỉ ra, 7/10 sinh viên năm nhất năm học 2020 - 2021 đã bỏ lỡ các hoạt động trải nghiệm trong cuộc sống đại học.

Trong số 3.129 người được hỏi, 96% mong muốn được học tập, sinh hoạt ngoại khóa trong khuôn viên trường. Nhưng 74% cho biết không có cơ hội này do Covid-19.

Khi được hỏi về hoạt động trải nghiệm mong muốn, 31% người chọn “buổi định hướng cho sinh viên năm nhất và những cuộc đi chơi thâu đêm”, 19% chọn “các lễ hội ở trường”, 10% chọn “buổi hẹn hò giữa hai người chưa từng quen nhau” (blinde dates) và “những bữa tiệc bắt đầu và kết thúc kỳ học” chiếm 9%.

Bên cạnh đó, đại dịch đã gây ảnh hưởng đến quá trình học tập của nhiều sinh viên. Jeong chia sẻ: “Việc trao đổi với các giáo sư qua bài giảng online có nhiều hạn chế. Nhiều khi đang học, màn hình của tôi đơ ra vì lỗi kết nối. Tôi rất lo những kiến thức này sẽ nằm trong đề thi nên phải nhờ giáo sư tải lên mạng bản ghi âm của bài giảng đó”.

Với sinh viên từ năm hai trở lên, Covid-19 cũng có tác động lớn đến cuộc sống của họ. Lee, sinh viên ngành Ngôn ngữ Nga tại Trường Đại học Hàn Quốc, cho biết: “Tôi rất mong chờ năm học 2020 - 2021 để đăng ký chương trình trao đổi sinh viên tại Nga. Nhưng Covid-19 bùng phát khiến kế hoạch bị hủy”. Nữ sinh này thừa nhận rất khó để thành thạo tiếng Nga nếu không có cơ hội giao tiếp trực tiếp với người bản xứ.

Theo khảo sát của Công ty lao động Job Korea, số sinh viên chọn nghỉ học đang tăng lên. Cụ thể, trong gần 1.500 người được hỏi, 44% cho biết sẽ nghỉ học vào học kỳ mùa thu.

Con số này tăng từ 19% trong năm 2019. 30% sinh viên năm nhất bày tỏ không muốn học trực tuyến. Tuy nhiên, các trường đại học tại Hàn Quốc thông báo sẽ tiếp tục dạy online trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ 4 quét qua đất nước.

Trong đó, các nhà trường vẫn thu toàn bộ học phí như học trực tiếp khiến nhiều sinh viên không đồng tình. Các em giải thích chất lượng học trực tuyến thấp hơn trực tiếp trong khi sinh viên không được sử dụng trang thiết bị trường học như giảng đường, thư viện, phòng thể dục.

Năm 2020, khoảng 3.500 sinh viên đã đệ đơn kiện Bộ Giáo dục và 42 trường đại học, đòi hoàn trả một phần học phí. Cụ thể, yêu cầu trường tư hoàn trả một triệu won (khoảng 19,5 triệu đồng) và 500.000 won (khoảng 9,6 triệu đồng) với trường công lập. Bộ Giáo dục yêu cầu các nhà trường trao đổi lại với sinh viên để đi đến thống nhất về mức học phí.

Theo Korea Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Yêu chay” không có nghĩa là mối quan hệ thiếu tình yêu. (Ảnh: ITN)

Vì sao 'yêu chay' ngày càng phổ biến?

GD&TĐ - Có tới 40 triệu người Mỹ đang trong các mối quan hệ lãng mạn không quan hệ tình dục. Đáng nói,phần lớn những người này hoàn toàn hài lòng với điều đó.