Sao Thủy gần Trái đất nhất?

GD&TĐ - Cho đến nay, chúng ta vẫn nghĩ rằng sao Kim là hành tinh gần Trái đất nhất. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới cho thấy một sự thật khác.  

Sao Thủy gần Trái đất nhất?

Các nhà khoa học ở NASA, Phòng Thí nghiệm quốc gia Los Alamos và Trung tâm Phát triển Nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã phát triển mô phỏng điện toán nhằm mục đích tính khoảng cách trung bình đến Trái đất từ 3 hành tinh gần nhất, là sao Hỏa, sao Kim và sao Thủy, trong khoảng thời gian 10.000 năm.

Dựa trên cách các hành tinh di chuyển trên quỹ đạo của chúng, mô hình đã chỉ ra hành tinh gần Trái đất nhất chính là sao Thủy!

Các kết quả dựa trên kỹ thuật gọi là điều biến PCM (point-circle method), tức là phương trình toán học, thừa nhận các quỹ đạo của hai hành tinh là tròn, đồng tâm và đa chiều. Nhờ kỹ thuật điều biến này, các nhà khoa học có thể tính được khoảng cách giữa 2 hành tinh trong quá trình chúng di chuyển xung quanh Mặt trời.

“Sử dụng PCM, chúng tôi thấy rằng khoảng cách giữa 2 hành tinh quay xung quanh Mặt trời là nhỏ nhất khi quỹ đạo bên trong nhỏ nhất.

Quan sát này giúp đưa ra kết luận: Trong trường hợp hai thiên thể có các quỹ đạo tròn, đồng tâm và chung mặt phẳng quay, khoảng cách trung bình giữa hai thiên thể giảm đi cùng với sự giảm bán kính quỹ đạo bên trong.

Từ đó có thể thấy rằng sao Thủy, chứ không phải sao Kim, là hành tinh gần Trái đất nhất”. Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết.

Để kiểm tra giả thuyết của mình, các nhà khoa học đã xây dựng chương trình mô phỏng trên máy tính, có thể theo dõi vị trí của tất cả 4 hành tinh trong khoảng thời gian 10.000 năm và tính khoảng cách trung bình giữa chúng.

Kết quả mô phỏng khác với các tính toán truyền thống khoảng 300%; khác với tính toán bằng phương pháp PCM chỉ khoảng 1%.

Hóa ra, khoảng cách trung bình giữa Trái đất và sao Kim là 1,136 đơn vị thiên văn (1 đơn vị thiên văn là khoảng cách trung bình giữa Trái đất và Mặt trời); trong khi đó, khoảng cách trung bình Trái đất - sao Thủy là 1,039 đơn vị thiên văn!

Giả thuyết nói trên vẫn chưa được khẳng định, còn các nhà khoa học đang có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu.

Theo Nauka

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đoàn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức đoàn viên thăm hỏi, trò chuyện với cựu chiến binh Nguyễn Hữu Giằng (trú ở phường Đông Lương, TP Đông Hà).

Yêu nước bằng hành động

GD&TĐ - Ngọn lửa yêu nước được truyền qua nhiều thế hệ học sinh, bằng những bài học sống động ngoài trang sách, từ chính mảnh đất địa chỉ đỏ.

Các tên lửa R-73, R-27T và R-77 của Houthi.

Tên lửa Houthi khiến Mỹ kinh ngạc

GD&TĐ - Theo War Zone, sự tinh vi và sức mạnh của nhiều loại tên lửa của Houthi đang khiến các tướng lĩnh và chuyên gia Mỹ phải kinh ngạc.