Ngày 6/11, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã cho biết, do mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại km12 gây chia cắt toàn tuyến.
Chiều dài vết sạt khoảng 100 m, rộng 30-50 m, từ taluy dương cắt qua mặt đường và trôi xuống taluy âm, làm đứt tuyến cáp ngầm trung thế cấp điện lên đỉnh Bạch Mã.
Ngoài ra, km9 xảy ra sạt lở taluy âm dài khoảng 25 m, ăn sâu vào mặt đường 0,5-1 m.
Bên cạnh đó, tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng dọc cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua Vườn Quốc gia Bạch Mã, cũng bị sạt lở nhiều vị trí, gây chia cắt lực lượng kiểm lâm tại 2 Trạm Kiểm lâm Hương Lộc và Mỏ Rang ở 2 đầu tuyến. Các kiểm lâm viên phải tạm thời di chuyển bằng cao tốc La Sơn - Túy Loan.
Được biết, trước thời điểm mưa lớn, kiểm lâm của Vườn Quốc gia Bạch Mã đã được yêu cầu rút toàn bộ lực lượng ra khỏi rừng để đảm bảo an toàn.
Hiện đoạn đường độc đạo lên Vườn Quốc gia Bạch Mã bị sạt lở chia cắt đã được giăng dây cảnh báo, lắp đặt biển báo nguy hiểm và ngừng đón khách tham quan.
Được biết, từ ngày 25/10 đến 30/10, TP Huế mưa lớn. Lượng mưa ngày 27/10 tại Khe Tre 1.204 mm; Bạch Mã là 1.739 mm - cao nhất Việt Nam và đứng thứ hai thế giới. Lũ trên sông Bồ vượt mức lịch sử; sông Hương vượt báo động 3 hơn 1,5m khiến 32/40 xã, phường tại TP Huế bị ngập sâu từ 1-2 m. Toàn TP Huế có 15 người chết.