SANA: Phòng không Syria chặn tên lửa Israel trên bầu trời Damascus

GD&TĐ - Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin, các hệ thống phòng không của nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Israel trên bầu trời thủ đô Damascus.

Syria nói Israel tấn công thủ đô Damascus.
Syria nói Israel tấn công thủ đô Damascus.

Nhiều tiếng nổ được cho là đã vang lên ở thủ đô Damascus của Syria trước  1 giờ sáng nay. Truyền thông Syria cáo buộc Israel tiến hành cuộc tấn công này. Tel Aviv chưa chính thức bình luận về vụ việc trên nhưng Israel đã nhiều lần tấn công cái mà họ cho là “tài sản” của Iran bên trong Syria và cho rằng việc này nhằm mục đích tự phòng vệ mang tính chặn trước.

Một số nguồn tin cho rằng ít nhất 6 tên lửa đã được bắn vào lãnh thổ Syria và có ít nhất 2 tên lửa lọt qua được hàng phòng vệ.

Đầu tháng này, quân đội Nga báo cáo một số máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa ở tỉnh Latakia của Syria. Các cuộc tấn công được cho là đã gây ra thiệt hại nhỏ cho cơ sở hạ tầng dân sự.

Hãng tin SANA dẫn tuyên bố Bộ Ngoại giao nước này cho rằng sau vụ pháo kích, các cuộc tấn công thường xuyên của Israel vào lãnh thổ Syria là vi phạm luật quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.