Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tranh cãi liên quan đến sự tham gia của Liên bang Nga tại sự kiện nghệ thuật và văn hóa quốc tế Biennale Venice.
Ông nhấn mạnh: “Sự loại trừ và việc dựng rào cản sẽ không dẫn đến đâu, cách tiếp cận hợp lý là khôi phục đối thoại với Nga”.
Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, ông Vescovi cho rằng các sự kiện văn hóa là nơi có nghệ sĩ, khán giả và cần có sự trao đổi. “Nếu dựng tường ngăn cách, hòa bình sẽ không bao giờ đạt được. Giải pháp chỉ có thể tìm thấy qua đàm phán, không phải cô lập”.
Ông cũng nhắc lại thời điểm từng giữ chức Phó Chủ tịch phái đoàn Italy tại Hội đồng châu Âu, khi quyết định ngừng đối thoại với Nga được đưa ra. Theo ông, việc này khiến các nghị sĩ châu Âu mất cơ hội trao đổi với đồng nghiệp Nga và kết quả không mang lại hiệu quả.
Ông Vescovi nhấn mạnh văn hóa và thể thao cần duy trì vai trò là không gian giao lưu ngay cả trong khủng hoảng quốc tế.
Ngày 12/3, Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố phản đối quyết định của ban tổ chức Biennale Venice cho phép Nga tham gia sự kiện này. Sau đó, ngày 15/4, Phó Chủ tịch EC phụ trách Dân chủ và An ninh, bà Henna Virkkunen, thừa nhận bà cùng đồng nghiệp đã gây sức ép nhằm ngăn cản sự tham gia của Nga.
Đến ngày 30/4, ban giám khảo quốc tế của Biennale lần thứ 61 đã đồng loạt từ chức. Trước đó, ngày 23/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án việc dự án bị tước khoản tài trợ 2 triệu euro vì mời đại diện Nga tham dự, gọi đây là “sự tái phát của phản văn hóa ở phương Tây”.