Rostec tiết lộ trừng phạt đã thay đổi xuất khẩu vũ khí Nga như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp dụng không ảnh hưởng đến khối lượng xuất khẩu vũ khí của Nga, nhưng "điều kiện địa lý" lại thay đổi.

Rostec tiết lộ trừng phạt đã thay đổi xuất khẩu vũ khí Nga như thế nào?

Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của Tập đoàn công nghệ Nhà nước Rostec - ông Vladimir Artykov đã đưa ra ý kiến trên trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng thông tấn Rossiyskaya Gazeta.

Các nước phương Tây, bằng cách đưa ra lệnh trừng phạt vào năm 2022 - 2023, đã cố gắng phong tỏa mọi mặt đối với Nga.

Trả lời câu hỏi về tác động của những hạn chế này đối với việc xuất khẩu các sản phẩm công nghệ, ông Vladimir Artykov giải thích:

“Sẽ chính xác hơn nếu nói rằng địa lý xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi sự phân chia rõ ràng hơn giữa các quốc gia trên thế giới thành đối thủ và đối tác".

"Nga đã ngừng tiến hành hợp tác kỹ thuật quân sự với các quốc gia không trung thực - vi phạm các chuẩn mực luật pháp quốc tế - tham gia tái xuất khẩu vũ khí trái phép sang nước thứ ba. Chúng ta cũng ngừng hợp tác với những nước ủng hộ các lệnh trừng phạt chống lại Nga".

Đồng thời theo ông Artykov: “Các quốc gia mới đang xuất hiện trong 'vòng ảnh hưởng' của Nga, đó là những nước nhìn thấy màn thể hiện xuất sắc của những vũ khí hiện đại, không còn trong các tài liệu quảng cáo mà trong điều kiện thực tế".

"Bên cạnh đó, họ không muốn ủng hộ các phương pháp phi cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt, hợp tác đang được tiến hành với các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Mỹ Latinh”.

Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của Tập đoàn công nghệ Nhà nước Rostec - ông Vladimir Artykov.
Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của Tập đoàn công nghệ Nhà nước Rostec - ông Vladimir Artykov.

Thị trường Trung Đông, như ông Vladimir Artykov đã chỉ ra, cực kỳ quan trọng đối với Nga: “Ở đây chúng tôi đang thực hiện nhiều dự án cả trong lĩnh vực dân sự và hợp tác kỹ thuật quân sự".

"Các nước trong khu vực này có truyền thống mua sản phẩm công nghệ cao hiện đại nhất và thường là những quốc gia đầu tiên nhận được vũ khí và trang thiết bị quân sự mới nhất của Nga”.

Ngoài ra, ông Artykov nói thêm: “Vũ khí của Nga đã thể hiện hiệu suất tuyệt vời trong điều kiện chiến đấu thực tế khi chống lại các nhóm khủng bố quốc tế ở Trung Đông”. Phó Tổng giám đốc thứ nhất của Rostec cho biết, điều này “kích thích danh mục đơn đặt hàng của Rosoboronexport ở mức khá cao”.

Nhìn chung như ông Vladimir Artykov đã nói: “Danh mục đơn đặt hàng của Rosoboronexport vẫn ổn định ở mức hơn 4 nghìn tỷ rúp”.

“Chúng tôi không ngừng nỗ lực để tăng cường điều đó - mở rộng địa lý và phạm vi cung cấp cho các nước thân thiện, quảng bá sản phẩm tới tất cả những lực lượng vũ trang và các nhánh của quân đội, bao gồm tên lửa phòng không, thiết giáp, vũ khí cỡ nhỏ...”

Robot chiến trường Marker của Nga đang thu hút rất nhiều sự quan tâm trên thị trường vũ khí quốc tế.

Theo Rossiyskaya Gazeta

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.