Rối loạn đông máu sau khi tự ý dùng thuốc

GD&TĐ - Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp. Thay vì uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh tự mua và sử dụng thuốc chống đông.

Khi nhập viện, người bệnh có khối sưng nề vùng lưng, bầm tím khoảng 20x10cm, vết chích rạch chảy dịch. Ảnh: BVCC.
Khi nhập viện, người bệnh có khối sưng nề vùng lưng, bầm tím khoảng 20x10cm, vết chích rạch chảy dịch. Ảnh: BVCC.

Dù đã rất nhiều lần cảnh báo, nhưng vẫn có không ít người bệnh tự uống thuốc, thậm chí là tự tiêm thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Hậu quả là sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng và phải nhập viện để điều trị.

Mới đây, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tiếp nhận 1 trường hợp người bệnh nữ 58 tuổi (Bình Dương – Đông Triều) nhập viện trong tình trạng vùng lưng phải sưng nề, bầm tím, có vết rạch đang chảy dịch.

Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp. Thay vì uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh tự mua và sử dụng thuốc chống đông. Sau đó, bệnh nhân tự đi tiêm thuốc giảm đau để chữa đau lưng.

Hậu quả, sau 2 ngày, vùng lưng sưng nề, nóng, đỏ đau, bầm tím. Người bệnh đi khám phòng khám tư được chẩn đoán có dịch mủ và được tiến hành chích mủ.

Tuy nhiên, tình trạng ngày càng trầm trọng hơn. Người bệnh đã đến khám tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Tại bệnh viện, người bệnh có khối sưng nề vùng lưng, bầm tím khoảng 20x10cm, vết chích rạch đang chảy dịch.

ThS.BS Nguyễn Quang Toản – Phó trưởng khoa, Khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch và lồng ngực cho biết, người bệnh tự sử dụng thuốc chống đông làm rối loạn đông máu. Do vậy, sau tiêm, bệnh nhân bị biến chứng tụ máu gây bầm tím, sưng nề.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên tự ý mua và sử dùng thuốc tại nhà, đặc biệt là các loại thuốc chống đông. Việc tự ý dùng thuốc chống đông có thể gây rối loạn đông máu, biến chứng xuất huyết não, xuất huyết tiêu hoá có thể dẫn đến tử vong.

Việc tiêm thuốc vào cơ thể nếu không được tiến hành tại các cơ sở uy tín đảm bảo vô trùng thì sẽ vô tình đưa vi khuẩn từ ngoài vào cơ thể thông qua các mũi tiêm.

Đồng thời, có thể gây nên tình trạng áp xe, nặng hơn có thể dẫn đến nhiễm trùng máu, có nguy cơ gây nguy hiểm cho tính mạng.

Vì vậy, khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, người dân cần đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và có hướng điều trị tốt nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Phạm Nguyễn Trang Ngân và học sinh Trường THPT A Lưới trong một buổi học STEM. Ảnh: NVCC

Nhà giáo nữ 'thắp lửa' STEM

GD&TĐ - Vượt qua định kiến và rào cản, nhiều nữ nhà giáo khẳng định bản lĩnh, truyền cảm hứng sáng tạo cho học trò qua những dự án STEM ý nghĩa; từ đó khẳng định vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực vốn được xem là ưu thế của nam giới.

Học sinh Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy giới thiệu về sản phẩm “Giao thông xanh với AI”. Ảnh: NTCC

'Nhà sáng chế nhí' với chuyển đổi số

GD&TĐ - Năm 2025, hàng loạt sản phẩm độc đáo của những nhà sáng chế nhí được trình làng, thể hiện tư duy đột phá và năng lực áp dụng công nghệ vào đời sống.