Đó là ý kiến của hiệu trưởng các trường tiểu học trước nội dung “Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh” trong dự thảo Điều lệ trường tiểu học Bộ GD&ĐT công bố để xin ý kiến góp ý rộng rãi.
Thầy Lê Tuấn Kiệt - Hiệu trưởng Trường tiểu học Khánh Thạnh Tân 2, Mỏ Cày Bắc (Bến Tre): Quy định phù hợp với khả năng đầu tư của Nhà nước về cơ sở vật chất.
Đang trong qua trình lấy ý kiến đóng góp, Dự thảo Điều lệ trường tiểu học đã nhận được rất nhiều ý kiến từ dư luận. Với tư cách là một hiệu trưởng trường tiểu học, tôi cũng rất quan tâm đến nội dung của Dự thảo. Tuy nhiên, trong phạm vi cho phép, tôi chỉ xin trao đổi về số học sinh trên lớp.
Theo qui định tại Khoản 1- Điều 17 của Dự thảo, mỗi lớp học có không quá 35 học sinh.
Tại Khoản 1- Điều 17, Điều lệ Trường tiểu học được ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 qui định: Mỗi lớp học không có quá 35 học sinh.
Chúng ta thấy rằng, sĩ số học sinh trên lớp được qui định trong Dự thảo không có gì thay đổi so với Điều lệ cũ. Điều đó cho thấy tính phù hợp của qui định này đã được thực tiễn khẳng định trong suốt thời gian qua.
Mặt khác, về qui chuẩn phòng học hiện nay thì diện tích lớp học là khoản 40 mét vuông. Với diện tích như trên sẽ đảm bảo đủ để xếp 3 dãy bàn 2 chỗ ngồi, mỗi dãy 6 bàn. Tổng cộng là 18 bàn với 36 chỗ ngồi trong một lớp học.
Như vậy xét về cơ sở vật chất thì qui định sĩ số như thế là phù hợp. Điều này cũng phù hợp với khả năng đầu tư của Nhà nước về cơ sở vật chất.
Hơn nữa, qui định trong Điều lệ chỉ nêu "có không quá", có nghĩa là qui định này chỉ giới hạn ở mức tối đa và mang tính phổ biến. Đồng thời đảm bảo tính bình quân chung cho tất cả các nhà trường.
Do đó đối với những vùng đặc biệt khó khăn, sĩ số có thể hoặc giảm hơn. Cũng như đối với một thành phố lớn sĩ số có thể tăng hơn do điều kiện cơ sơ vật chất chưa đáp đứng đủ. Vì trong Điều lệ không thể qui định chi tiết cụ thể theo đặc trưng vùng miền được.
Tóm lại, tôi hoàn toàn tán thành với qui định của Dự thảo: Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh. Vì qui định này là hết sức phù hợp với điều kiện chung của hầu hết các trường tiểu học trên cả nước.
Cô Trần Thị Thùy Dung - Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (Lào Cai): Quy định sĩ số tạo không khí thi đua giữa các nhóm học sinh
Điều lệ trường tiểu học hiện hành đã thực hiện nhiều năm nay quy định mỗi lớp học không quá 35 học sinh.
Nói riêng về những trường tổ chức dạy học theo mô hình Trường học mới (VNEN) như Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, việc tổ chức dạy học phụ thuộc vào tổ chức các hoạt động trên lớp của giáo viên và sự linh hoạt vận dụng của từng nhà trường.
Dạy theo VNEN là giáo viên thiết kế các hoạt động học để học sinh tự học, giáo viên quan sát và có các biện pháp hỗ trợ kịp thời.
Với cách tổ chức như vậy, số lượng 35 học sinh trên lớp không có gì khó khăn mà còn tạo không khí thi đua giữa các nhóm học sinh.
Một số trường ở thành phố, số học sinh đông nhưng lại có lợi thế khả năng tự học và tương tác của học sinh cơ bản tốt nên việc tổ chức dạy học vẫn thuận lợi.
Đây là điều lệ áp dụng chung trong toàn quốc nên theo tôi, sĩ số 35 học sinh trên lớp như quy định trong dự thảo Điều lệ trường tiểu học hiện nay là con số phù hợp.