Quảng Bình: Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa 3 vụ án vào diện theo dõi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình thống nhất đưa 3 vụ án lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản vào diện theo dõi.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình vừa họp phiên thứ nhất. Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Bình chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chỉ đạo đã thảo luận, thống nhất nhiệm vụ cuối năm 2022, lựa chọn một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để đưa vào diện theo dõi.

Theo đó, các vụ án, vụ việc cụ thể vào diện theo dõi, gồm: Vụ án Nguyễn Ngọc Sơn phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; vụ việc sai phạm tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng; vụ án tham ô tài sản tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình lưu ý, từ nay đến cuối năm, cần lựa chọn các vụ án, vụ việc cụ thể để chỉ đạo thực hiện. Việc lựa chọn các vụ án, vụ việc đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi cần quy định rõ tiêu chí, phương thức và thường xuyên có báo cáo cập nhật tiến độ, kết quả triển khai.

Thông qua các kênh thông tin khác nhau, các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động đề xuất các vụ án, vụ việc có ảnh hưởng lớn, liên quan đến lĩnh vực tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và dư luận quan tâm để thảo luận, lựa chọn đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi. Kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc cụ thể càng lớn sẽ khẳng định vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ