Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gồm 15 thành viên, có chức năng nhiệm vụ theo Quy định số 67-QĐ/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng.
Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng.

Ngày 24/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 699-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Phó trưởng Ban gồm các ông: Trần Hải Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Lương Bình - Trưởng ban Nội chính; Trần Vũ Khiêm - Trưởng ban Tổ chức; Đinh Hữu Thành - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có 9 ủy viên, gồm lãnh đạo các đơn vị: Trưởng ban Tuyên giáo, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra tỉnh.

Cũng theo quyết định trên, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Giá vàng hôm nay chờ khởi sắc

Giá vàng hôm nay chờ khởi sắc

GD&TĐ - Giá vàng trong nước (28/9) tương đối ổn định, giao dịch gần 69 triệu đồng/lượng sau chuỗi giảm. Trong khi đó vàng thế giới tiếp tục trượt dốc.
HoREA cho rằng nên xây dựng chính sách luật chặt chẽ để quản lý loại hình nhà chung cư mini hơn là cấm.

Quản chặt hay cấm chung cư mini tốt hơn?

GD&TĐ - Hiệp hội Bất động sản TPHCM vừa có văn bản gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Xây dựng, kiến nghị về chung cư mini.