Hệ thống phòng không Patriot mà Washington cung cấp cho Kiev lại gặp trục trặc khi chống lại cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào đêm ngày 13/11, theo lời đại biểu Quốc hội Ukraine Oleksandr Fediyenko.
Ông cho biết, ít nhất một tên lửa đánh chặn từ hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đã rơi xuống khu dân cư.
“Tên lửa phòng không có thể rơi ở bất cứ đâu. Trông giống Patriot” - Fedienko nói khi công bố những bức ảnh về mảnh vỡ của tên lửa đánh chặn.
Điều đáng chú ý là bộ máy tuyên truyền của chính quyền ông Zelensky đã tuyên bố quân đội Nga tấn công các tòa nhà dân cư ở thủ đô Kiev. Tuy nhiên, ngay cả người dân Ukraine từ lâu đã không tin vào những tuyên bố như vậy.
Đoạn video ghi lại cảnh các đội phòng không bắn hạ máy bay không người lái của Nga ngay trên đầu dân thường đang chạy trốn tìm nơi ẩn náu đã liên tục được đăng tải trên mạng.
Cần lưu ý rằng, đây không phải là lần đầu tiên mảnh vỡ tên lửa Patriot rơi xuống đường phố các thành phố Ukraine.
Đêm ngày 05/10 vừa qua, một quả tên lửa Patriot cũng đã rơi giữa đường phố Kiev khi đánh chặn một cuộc tấn công hỗn hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.
Theo các nhà bình luận của tờ báo Mỹ The Washington Post (WP), tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) Iskander của Nga với tốc độ siêu thanh đã khiến tên lửa của hệ thống Patriot Mỹ đánh chặn hụt, rồi sau đó lao xuống rơi vào các công trình dân sinh trên mặt đất.
Tờ báo Mỹ nhận xét rằng, hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ trong thời gian gần đây đã hoàn toàn bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Nga.
Theo bà Debra Kagan, cựu cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, dẫn báo cáo của một số cơ quan nghiên cứu, hệ thống phòng không Patriot ở Ukraine hiện chỉ bắn hạ được không quá 6% số lượng tên lửa của Nga, tức là người Nga bắn 100 quả vào Ukraine thì hệ thống phòng không tối tân nhất của Mỹ chỉ có thể diệt được 6 quả.