Quân đội Pháp xuất hiện ở Caucasus khi Armenia rời CSTO?

GD&TĐ - Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết nước này sẽ rời Tổ chức hiệp ước phòng thủ tập thể CSTO.

Quân đội Pháp xuất hiện ở Caucasus khi Armenia rời CSTO?

Theo báo chí Nga, nhiều khả năng việc Armenia rút khỏi Tổ chức CSTO sẽ được chính thức hóa về mặt pháp lý trước cuối năm nay.

Nếu viễn cảnh trên xảy ra, sau đó vấn đề liên quan tới sự hiện diện đối với căn quân sự cứ số 102 của Nga ở Gyumri, cách Yerevan 120 km sẽ ngay lập tức nảy sinh. Nhiều khả năng Quân đội Nga sẽ rời đi.

Hơn nữa, việc quân Pháp tiến vào lãnh thổ Armenia có vẻ khá hợp lý, có lẽ họ sẽ ở vị trí căn cứ cũ của Nga. Điều này chuyên gia dự báo khiến cho Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ, hai quốc gia vốn là đối thủ số 1 của Pháp, sẽ không thích điều này cho lắm.

Trong tình hình này, ngay cả khi các thỏa thuận hòa bình đã được ký kết giữa Yerevan và Baku, Tổng thống Aliyev và Erdogan sẽ cố gắng cắt đứt hành lang đất liền từ Cộng hòa tự trị Nakhchivan đến phần chính của Azerbaijan.

Qua đó hai bên sẽ thực hiện kế hoạch chiến lược của Ankara - sự tiếp cận trực tiếp của Thổ Nhĩ Kỳ với Biển Caspian và xa hơn đến Trung Á, bao gồm hai nước Turkmenistan và Kazakhstan.

Pháp sẽ tăng cường sự hiện diện tại Armenia sau khi nước này rời khỏi Tổ chức CSTO.

Pháp sẽ tăng cường sự hiện diện tại Armenia sau khi nước này rời khỏi Tổ chức CSTO.

Theo chuyên gia nhận xét, quá trình như vậy cũng không có lợi cho Nga. Thứ nhất, Moskva đang mất dần ảnh hưởng ở Nam Caucasus. Thứ hai, Nga sẽ có một đối thủ cạnh tranh địa chính trị ngay ở các nước cộng hòa Trung Á là Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã hoạt động cực kỳ tích cực ở đó trong hai thập kỷ qua.

Đáng ngại nhất là yếu tố thứ ba khi Pháp - một thành viên NATO và một cường quốc hạt nhân đang thiết lập sự hiện diện của mình ở vùng Kavkaz, bao gồm cả hoạt động tình báo quân sự và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giới tinh hoa chính trị ở Yerevan. Rõ ràng sẽ không dễ đẩy người Pháp ra khỏi đó.

Đoàn xe Nga từ Armenia tiến vào khu vực Nagorno-Karabakh thông qua Hành lang Lachin.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khu hội trường B.

Cơ sở vật chất khang trang của trường đại học Luật Huế

GD&TĐ -  Là cơ sở đào tạo pháp luật hàng đầu khu vực miền Trung và Tây Nguyên, bên cạnh tiên phong phát triển chương trình đào tạo, Trường ĐH Luật, ĐH Huế cũng trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tối đa nhu cầu của người học.

Minh họa/INT

Karaoke gây họa

GD&TĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM vừa bắt khẩn cấp Bùi Hữu Khánh, 45 tuổi, để điều tra về hành vi 'gây rối trật tự công cộng'.

Sinh viên quốc tế được kết nối với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Du học sinh muốn lập nghiệp tại Hàn Quốc

GD&TĐ - Cuộc khảo sát mới đây do Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) thực hiện cho thấy 71% sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc mong muốn được làm việc và sinh sống lâu dài tại quốc gia này.