Quân đội Nga phá hủy UAV tiếp cận căn cứ Hmeimim từ Địa Trung Hải

Quân đội Nga phá hủy UAV tiếp cận căn cứ Hmeimim từ Địa Trung Hải

Quân đội Nga đã bắn hạ một UAV không xác định tiếp cận căn cứ Hmeimim từ bờ biển địa Trung Hải – theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng.

“Những tên lửa bắn từ hệ thống phòng không Pantsir-S đã phá hủy mục tiêu trên khi nó tiếp cận căn cứ” – tuyên bố nói.

Các lực lượng Nga đã đẩy lùi một số cuộc tấn công bằng UAV và pháo từ năm 2019, phá hủy ít nhất 53 chiếc UAV và 27 quả đạn pháo từ hệ thống bắn loạt tấn công căn cứ.

Thông tin từ vụ tấn công mới vào căn cứ Nga trên xuất hiện giữa lúc xảy ra các cuộc xung đột ở tỉnh Idlib vốn một phần do nhóm khủng bố Hay’at Tahrir al-Sham kiểm soát. Đây là căn cứ chính cuối cùng của quân thánh chiến tại Syria.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia làm việc với Nga để thiết lập một khu vực phi quân sự trong khu vực – đã buộc tội các lực lượng chính phủ Syria vi phạm thỏa thuận Nga – Thổ Nhĩ Kỳ, theo đó TT Erdogan cảnh báo ông sẽ “thực hiện mọi bước đi cần thiết, kể cả sử dụng lực lượng quân sự” trừ khi tình hình ở Idlib giảm theo thang.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, các lực lượng nước này đã “tấn công 54 mục tiêu ở Idlib và vô hiệu hóa 79 binh sĩ Syria” sau các cuộc xung đột dẫn đến cái chết của 6 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.