Quân đoàn châu Phi thiệt hại nặng ngay sau khi thay thế Wagner tại Mali

GD&TĐ - Lính đánh thuê từ "Quân đoàn châu Phi" của Nga đã bị phiến quân Azawad phục kích ở miền bắc Mali. 

Quân đoàn châu Phi thiệt hại nặng ngay sau khi thay thế Wagner tại Mali

Theo thông báo, cuộc phục kích diễn ra gần thành phố Kidal của người Tuareg bằng mìn chống tăng PRB-M3-A1 do Bỉ sản xuất.

Đoàn xe bị tấn công bao gồm quân nhân của Lực lượng vũ trang Mali và lính đánh thuê Nga thuộc Quân đoàn Châu Phi.

Theo dự án LSI AFRICA, 4 lính đánh thuê người Nga đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương do vụ nổ mìn.

Những bức ảnh được công bố chỉ cho thấy một chiếc máy kéo có rơ moóc rỗng để vận chuyển thiết bị. Hiện tại số người chết và bị thương chưa được báo cáo, có khả năng các thiết bị khác cũng là một phần của đoàn xe.

Các cuộc tấn công vào lính đánh thuê Nga ở Mali là có hệ thống. Cụ thể vào ngày 6 tháng 2, đã xảy ra trận phục kích nhằm vào một xe bọc thép VPK-Ural chở các chiến binh của Quân đoàn châu Phi, vụ việc được thực hiện bằng một thiết bị nổ được kích hoạt từ xa.

Trước đó vào cuối tháng 11 năm 2024, các chiến binh từ nhóm JNIM (AQIM) có liên hệ với Al-Qaeda đã phục kích một đoàn xe của Wagner PMC ở miền nam Mali.

Một thiết bị nổ tự chế đã được sử dụng trong cuộc tấn công, làm thiệt mạng 6 lính đánh thuê. Nhóm này tuyên bố đã chiếm được chiến lợi phẩm là vũ khí nhỏ và thiết bị.

Đặc biệt, có 5 khẩu súng trường tấn công AK, 1 súng máy hạng nhẹ PK/PKM 7,62 mm và 1 súng máy hạng nặng Khawad 12,7 mm đã bị thu giữ.

Một cuộc tấn công quy mô lớn khác xảy ra vào cuối tháng 7 năm 2024: sau đó lính đánh thuê Nga và đại diện của chính quyền quân sự đã chịu thương vong cùng với một xe bọc thép do Trung Quốc sản xuất.

gc-3fkzwaaaeqva-e1732300035910.jpg
Chiến lợi phẩm của phiến quân sau cuộc tấn công vào đoàn xe quân sự Nga.

Gần đây, Công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga đã tuyên bố kết thúc sứ mệnh của mình tại Mali sau hơn ba năm rưỡi hiện diện.

Trong tuyên bố chính thức, PMC báo cáo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành khi trả lại tất cả các trung tâm khu vực của đất nước về dưới sự kiểm soát của "chính quyền hợp pháp".

Sự hiện diện của Nga tại Mali bắt đầu vào năm 2021 sau cuộc đảo chính đưa Đại tá Assimi Goyita lên nắm quyền. Kể từ đó, lực lượng Wagner đã tích cực hợp tác với chế độ quân sự, tham gia vào các hoạt động chiến đấu chống lại một số nhóm vũ trang.

Mục tiêu chính là chống lại các nhóm Hồi giáo - Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) và Nhà nước Hồi giáo ở Đại Sahara (ISGS).

Cùng lúc đó, cuộc chiến với phong trào phiến quân Tuareg, phối hợp các phong trào Azawad (CMA) đã gia tăng. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ năm 2015 đến năm 2021, đã bị phá vỡ hiệu quả do sự vi phạm điều khoản của chính quyền mới và can thiệp của PMC Nga.

Vào tháng 7 năm 2024, báo chí biết rằng phiến quân Tuareg ở Mali đã nhận được thông tin và nguồn lực cần thiết để tiến hành một chiến dịch vũ trang chống lại lính đánh thuê Nga từ công ty quân sự tư nhân Wagner.

Theo tờ Le Monde của Pháp, các cơ quan đặc biệt của Ukraine đã trực tiếp tham gia huấn luyện phiến quân Tuareg, cụ thể là dạy họ cách sử dụng máy bay không người lái.

Theo nguồn tin của ấn phẩm, Ukraine cũng cung cấp cho quân nổi dậy thông tin chiến lược về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga.

Có thể sự hỗ trợ này đã mang tính quyết định trong các hoạt động của phiến quân, dẫn đến việc gây thương vong cho ít nhất 84 lính đánh thuê Wagner PMC.

Bên trong căn cứ lính đánh thuê Wagner tại Cộng hòa Trung Phi.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ