Quả bóng World Cup 2018 được đưa từ vũ trụ đến Trái đất

GD&TĐ - Nhà du hành vũ trụ người Nga, Anton Shkaplerov đã chuyển quả bóng World Cup Telstar 18 từ trạm vũ trụ ISS lên khoang của tàu vũ trụ “Soyuz MS-07” để đưa về Trái đất. – Phóng viên RIA đưa tin từ Trung tâm điều khiển bay tại Matxcova.

Các phi hành gia đang chơi đùa với quả bóng Telstar 18.
Các phi hành gia đang chơi đùa với quả bóng Telstar 18.

Quả bóng World Cup 2018 sẽ được mang đến trạm bởi một phi hành gia khác là Oleg Artemiev. Hiện nay ông đang ở nhà ga cùng với các đồng nghiệp khác đến từ Mỹ cũng đang chờ phi hành đoàn của họ hạ cánh ngày 8/6.

Như thông tin đã đưa trước đây từ “RosKosmos”, quả bóng Telstar 18 đã được đưa lên quỹ đạo không gian, sau đó đưa về trái đất và sẽ được sử dụng trong trận đấu khai mạc World Cup 2018 sắp tới diễn ra tại Nga. Ngoài ra, “RosKosmos” cũng đã đăng tải video Artemiev và Shkaplerov đang chơi đùa với quả bóng trên trạm ISS.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ