Phòng thủ Crimea bẻ gãy cuộc tấn công bằng tên lửa

GD&TĐ -Lực lượng phòng thủ Nga tại bán đảo Crimea vừa đánh chặn thành công tên lửa tấn công được phóng từ hướng Ukraine.

Hệ thống S-400 của Nga.
Hệ thống S-400 của Nga.

Trong tuyên bố hôm 8/4, Sergei Aksyonov, lãnh đạo chính quyền tại bán đảo Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết: "Một tên lửa được phóng từ Ukraine tấn công vào Crimea đã bị đánh chặn khi bay qua thị trấn Feodosiya (giáp Biển Đen, nằm ở khu vực phía đông Crimea)".

Vị quan chức này cho biết thêm, hệ thống phòng thủ đa tầng ở Feodosiya đã kích hoạt đúng lúc. Giới chức Ukraine không bình luận về diễn biến này, trong khi quan chức địa phương cho biết mảnh vỡ tên lửa rơi xuống một khu dân cư song không gây ra thiệt hại hay bất kỳ thương vong nào.

Trong thời gian qua, Nga đã nhiều lần cáo buộc quân đội Ukraine dùng máy bay không người lái và tên lửa tầm ngắn tập kích hạ tầng của Moscow trên bán đảo Crimea.

Vụ tập kích diễn ra gần đây nhất vào ngày 20/3 khiến một người bị thương và làm hư hại vài tòa nhà.

Oleg Kryuchkov, phát ngôn viên của ông Aksyonov cho rằng vụ tập kích nhắm vào mục tiêu dân sự vì khu vực không có cơ sở quân sự. Trong khi đó, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine nhận định vụ nổ phá hủy hàng loạt tên lửa hành trình Kalibr-NK của Nga đang được vận chuyển tới Hạm đội Biển Đen bằng đường sắt.

Vụ tấn công nhằm vào Crimea hôm 8/4 diễn ra sau khi ông Sergei Aksyonov tuyên bố, quân đội Nga tại bán đảo này đã hoàn thành xây dựng lực lượng phòng thủ đa tầng và đủ mạnh.

"Chúng tôi sẽ không để bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Crimea xảy ra. Lực lượng tinh nhuệ cùng vũ khí tối tân đã sẵn sàng đủ sức thực hiện những nhiệm vụ khẩn cấp khi cần.

Người dân tại đây tin tưởng vào quân Nga, vào Hạm đội Biển Đen và những vũ khí Moscow đang triển khai tại đây.

Chính vì vậy, chúng tôi phòng thủ rất chắc chắn trước mọi cuộc tấn công và đáp trả hiệu quả bất kỳ thế lực nào thực hiện và đứng sau cuộc tấn công đó", vị quan chức này cho biết trên kênh truyền hình Rossiya 24.

Tuyên bố được lãnh đạo Crimea đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đăng tải rằng các quan chức nước này đang ngày càng nghiêng về ý tưởng giúp Ukraine tấn công bán đảo Crimea.

"Hiện tại, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu thừa nhận rằng Kiev có thể cần sức mạnh để tập kích Crimea, dù động thái này có thể làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng", tờ New York Times viết.

Các quan chức Mỹ và Ukraine đang thảo luận về việc sử dụng vũ khí do Washington cung cấp, trong đó có hệ thống Pháo phản lực hạng nặng HIMARS và xe chiến đấu M2 Bradley, nhằm gây khó khăn cho hành lang trên bộ từ Crimea, qua các tỉnh Kherson, Zaporizhia và Donetsk đến Nga.

Dù chính quyền Mỹ vẫn im lặng về thông tin được đăng tải nhưng nguy cơ bán đảo Crimea bị tấn công bằng vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine là rất lớn. Đây chính là lý do lực lượng Nga phải tăng năng lực phòng thủ và tấn công tại đây.

Kể từ khi xuất hiện nguy cơ xảy ra cuộc tấn công nhằm vào Crimea, bầu trời Crimea đã được tăng cường giám sát bởi hệ thống phòng thủ S-400.

Ngoài ra, các hệ thống tên lửa Pantsir-S và pháo binh cũng đã được điều đến khu vực. Một số nguồn tin quân sự còn tiết lộ, Nga vừa gia cố cho chiếc ô phòng thủ nhiều tầng tại đây bằng các hệ thống Buk-M3 và Tor-M2.

Trong khi đó bất cứ mối đe dọa nào đến từ hướng biển đều được bảo vệ bởi hệ thống chống hạm Bastion và Bal. Những hệ thống này đều được trang bị tên lửa diệt hạm siêu thanh có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách tối đa lên tới 300km trong mọi điều kiện thời tiết.

Cùng với sức mạnh phòng thủ và không quân là hạm đội tàu ngầm thế hệ mới lớp Varshavyanka, chiến hạm Dự án 11356 có thể phóng tên lửa tầm xa Kalibr và nhiều loại tên lửa khác nhau.

"Crimea là nhân tố chiến lược trong năng lực phòng vệ của Nga. Kiểm soát bán đảo này sẽ kiểm soát mọi tuyến đường ở Biển Đen và bất cứ chuyện gì xảy ra trên lãnh thổ của các quốc gia lân cận.

Bất cứ thời điểm nào Nga cũng sẽ triển khai lực lượng mạnh nhất của mình để ngăn chặn một cuộc can thiệp từ bên ngoài", chuyên gia quân sự Dmitry Safonov cho biết khi Nga tăng cường lực lượng phòng thủ cho Crimea.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Rào cản từ vạch xuất phát

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học thông tin hầu như năm nào cũng có sinh viên mong muốn chuyển ngành, trường.