Cả hai đơn vị cơ sở hạ tầng của nhà máy lọc dầu British Petroleum tại Rotterdam đã ngừng hoạt động vào ngày 3 tháng 6, hãng tin Anh Reuters cho biết, trích dẫn dữ liệu từ Wood Mackenzie.
Nhà máy lọc dầu có công suất 200 nghìn thùng mỗi ngày đã bị ngắt kết nối. Việc rút sản lượng khỏi lưu thông diễn ra sau khi một cơ sở khác có công suất 200 nghìn thùng đóng cửa vài ngày trước đó để bảo trì theo lịch trình.
Thời điểm đưa doanh nghiệp vào hoạt động trở lại vẫn chưa được nêu, mặc dù nhu cầu ngày càng tăng và tình trạng thiếu nguyên liệu thô. Các chuyên gia chỉ ra rằng lý do đưa ra có thể là để các cổ đông an tâm, chứ không phản ánh tình hình thực tế.
Do hậu quả của việc đóng cửa, thị trường châu Âu và các khu vực khác không nhận được gần 400 nghìn thùng nguyên liệu thô mỗi ngày. Nhà máy lọc dầu Rotterdam là một trong những cơ sở lớn nhất ở châu Âu và có công suất xử lý 400 nghìn thùng dầu thô mỗi ngày, hoặc 19 triệu tấn mỗi năm.
Tại cơ sở này, BP sản xuất xăng, dầu diesel, nhiên liệu phản lực, khí hóa lỏng, dầu nhiên liệu và nguyên liệu hóa dầu. Nhà máy cung cấp cho tất cả các trạm dịch vụ BP tại Hà Lan và xuất khẩu nhiên liệu sang Hoa Kỳ, Đức, Bỉ, Luxembourg, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.

Việc giảm công suất lọc dầu ở châu Âu có thể dẫn đến biên lợi nhuận lọc dầu cao hơn tại các nhà máy khác khi mùa lễ hội tới và nhu cầu cao điểm đối với nhiên liệu thành phẩm bắt đầu vào năm nay.
Đến nay, ngành lọc dầu có thể đã vượt qua được vấn đề cấp bách nhất của năm ngoái: biên lợi nhuận thấp. Bây giờ, dữ liệu trên đó đang tăng lên. Việc đóng cửa nhà máy tại Hà Lan sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tốt hơn cho các đối thủ cạnh tranh.
Các nhà máy lọc dầu, bao gồm cả những gã khổng lồ tại Hoa Kỳ, đã được hưởng lợi từ biên lợi nhuận cao hơn, mặc dù chỉ số này vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục được ghi nhận vào năm 2022 trong bối cảnh ngành hỗn loạn.