UAV bầy đàn Mỹ đến điểm nóng chiến sự

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine, trong đó có UAV đa năng cỡ nhỏ thế hệ mới ALTIUS-600.

Cùng với trinh sát, khi cần ALTIUS-600 có thể tấn công mục tiêu.
Cùng với trinh sát, khi cần ALTIUS-600 có thể tấn công mục tiêu.

Gói viện trợ quân sự mới lần này Mỹ dành cho Ukraine có tổng trị giá lên tới 2,6 tỷ USD. Trong đó có hệ thống phòng không Patriot và NASAMS, tên lửa chống tăng TOW và Javelin, đặc biệt là dòng máy bay không người lái (UAV) thế hệ mới ALTIUS-600.

"Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine năng lực để đáp ứng nhu cầu chiến trường trước mắt và các yêu cầu hỗ trợ an ninh lâu dài", tuyên bố của Lầu Năm Góc hôm 4/4.

Với gói viện trợ mới nhất này đã nâng tổng giá trị viện trợ quân sự của Washington dành cho Kiev kể từ khi nổ ra xung đột lên tới hơn 35,1 tỷ USD.

Theo Army Recognition, ALTIUS-600 là dòng UAV cỡ nhỏ đặc biệt nguy hiểm của Mỹ bởi nó có thể được phóng từ nhiều nền tảng khác nhau cũng như sự đa dạng về nhiệm vụ của chúng trên chiến trường.

Mỹ từng phóng đồng thời số lượng ALTIUS-600 từ trên không trong thử nghiệm tấn công theo chiến thuật kiểu bầy đàn, phóng từ xe dã chiến với chiến thuật cơ động tấn công mặt đất và phóng trên biển...

ALTIUS là một loại UAV cỡ nhỏ, động cơ đẩy cánh quạt với các cánh cứng xếp gọn vào thân, bung ra sau khi phóng. Chiếc ALTIUS này có thể được điều khiển từ xa bởi người điều khiển hoặc lập trình cho bay theo các điểm mốc trước khi tự hạ cánh trên bề mặt phẳng.

ALTIUS là bước đệm hướng đến thứ được Quân đội Mỹ gọi là Các hiệu ứng được phóng từ trên không (ALE). ALE có thể là UAV nhưng cũng có thể là tên lửa và chúng có thể được mô tả là một dạng UAV cảm tử (kamikaze UAV).

Một hệ thống ALE có thể được phóng từ trực thăng trinh sát để thực hiện nhiệm vụ thám thính và hạ cánh tự động tại một khu vực bí mật để có thể thu lại sau. ALE cũng có thể mang theo khối nổ hoặc đầu đạn để tấn công các mục tiêu nếu có cơ hội.

Thay vì chỉ đóng vai trò là dò tìm, phát hiện mục tiêu và triển khai một loại vũ khí khác vào mục tiêu thì ALE sẽ có thể tấn công cảm tử vào mục tiêu.

ALE không hẳn là giải pháp thay thế hoàn toàn cho các loại tên lửa như Hellfire hay thế hệ tên lửa không đối đất JAGM mới của Mỹ bởi một chiếc UAV bay bằng động cơ đẩy cánh quạt sẽ khó có thể tấn công mục tiêu chớp nhoáng trên mặt đất như tên lửa.

Dù vậy, ALE hứa hẹn sẽ là giải pháp cực linh hoạt, giúp cải thiện khả năng phản ứng nhanh và cho phép đưa ra quyết định tấn công nhanh vào các mục tiêu vừa phát hiện bằng chính chiếc UAV đó.

Tuy nhiên, hiện không rõ ngoài ALTIUS-600, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine nền tảng nào để mang phóng dòng UAV cỡ nhỏ tối tân này. Bởi nếu cung cấp nền tảng phóng từ trên không, ALTIUS-600 sẽ khiến nhiều mục tiêu quân sự Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt gặp nguy hiểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ