Nhiều vấn đề liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo được Bộ trưởng, ông Takebe Tsutomu và đoàn công tác của Nhật Bản trao đổi tại buổi tiếp. Trong đó, ngoài nội dung về Nghị định thư về hợp tác giáo dục, đào tạo giữa hai Chính phủ; vấn đề đào tạo đại học và đào tạo nhân lực ngành bán dẫn…; hai bên dành nhiều thời gian để trao đổi những vấn đề liên quan đến Trường Đại học Việt - Nhật.
Trường Đại học Việt Nhật (VNU-VJU) là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập theo Quyết định 1186/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ra đời dựa trên ý tưởng chung của nhiều đời lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Nhật Bản.


Được coi là biểu tượng của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản, Trường Đại học Việt Nhật định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu, tập trung vào hai lĩnh vực mũi nhọn là công nghệ kỹ thuật tiên tiến và khoa học liên ngành để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.
Chia sẻ một số thông tin quan trọng sau phiên họp Hội đồng trường Trường Đại học Việt Nhật vừa qua, ông Takebe Tsutomu đồng thời đề xuất, mong nhận được sự quan tâm của Bộ GD&ĐT liên quan đến dự án vốn vay đầu tư xây dựng cơ sở Trường Đại học Việt Nhật tại Hòa Lạc; Quy chế tài chính, cơ chế hoạt động cho nhà trường; việc thực hành kỹ năng, đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Trường Đại học Việt Nhật…


Thông tin, trao đổi lại những vấn đề ông Takebe Tsutomu đề xuất, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định sẽ quan tâm và làm hết sức những gì thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình nhằm thúc đẩy sự phát triển của Trường Đại học Việt Nhật.
Bày tỏ mong muốn ông Takebe Tsutomu tiếp tục ủng hộ việc đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Trường Đại học Việt Nhật trong thời gian tới, Bộ trưởng thông tin: Bộ GD&ĐT mới tiếp nhận thêm mảng giáo dục nghề nghiệp mà đang nỗ lực gắn kết mảng giáo dục đại học và giáo dục dạy nghề trong toàn hệ thống. Trong bối cảnh đó, gợi ý của ông Takebe Tsutomu về gắn kết thực hành, thực tập kỹ năng nghề với đổi mới giáo dục đại học là đáng suy ngẫm.

Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ hợp tác chặt chẽ về giáo dục, đào tạo. Hiện, nhiều văn bản hai bên ký kết về lĩnh vực này còn có hiệu lực, như:
Bản ghi nhớ về việc dạy tiếng Nhật tại Việt Nam giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ký tháng 5/2013;
Chương trình chiến lược về hợp tác giáo dục giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học công nghệ Nhật Bản, ký tháng 3/2014;
Công hàm trao đổi Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực (Japan Development Scholarships - JDS) thường niên cấp Chính phủ;
Bản ghi nhớ giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Tổng Cục Cảnh sát Nhật Bản về du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, ký tháng 10/2018;
Bản thỏa thuận khung về giảng dạy tiếng Nhật ở trường phổ thông của Việt Nam giữa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Bộ GD&ĐT Việt Nam, ký tháng 4/2025;
Thỏa thuận giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) về hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn, ký tháng 4/2025.
Tính đến 1/5/2023, có 36.339 du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (theo số liệu của Đại sứ quán Nhật Bản). Đa số du học sinh đi học theo diện tự túc kinh phí.