Nhóm người hành hung tổ bảo vệ chợ Kinh Môn bị bắt giam

GD&TĐ - Mâu thuẫn với Tổ bảo vệ chợ Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) về việc đỗ xe, nhóm 3 đối tượng đã bị khởi tố vì đuổi đánh bảo vệ và người can ngăn.

Các bị can (Khuê, Mạnh, Dũng) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khởi tố về tội danh Gây rối trật tự công cộng.
Các bị can (Khuê, Mạnh, Dũng) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khởi tố về tội danh Gây rối trật tự công cộng.

Sau 8 tháng điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về tội danh “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại địa bàn phường Hiệp An (TX Kinh Môn) vào năm 2024.

khoi-to.png
3 bị can (Khuê, Mạnh, Dũng) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khởi tố về tội danh Gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, 3 bị can bị khởi tố, gồm Nguyễn Văn Khuê (35 tuổi, trú tại phường Phạm Thái), Nguyễn Văn Mạnh (39 tuổi, trú tại phường Phú Thứ) và Lê Văn Dũng (38 tuổi, trú tại phường Duy Tân), cùng ở TX Kinh Môn.

Theo kết quả điều tra, tối 23/10/2024, do có mâu thuẫn với Tổ bảo vệ chợ Kinh Môn (thuộc phường Hiệp An) liên quan đến việc đỗ xe ô tô trước cổng chợ, Khuê, Mạnh và Dũng đã chửi bới, đe dọa các thành viên tổ bảo vệ. Không dừng lại ở đó, cả nhóm xông vào đuổi đánh, ném gạch đá về phía lực lượng bảo vệ và những người có mặt tại hiện trường đến can ngăn, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Cơ quan CSĐT Công an TX Kinh Môn đã khởi tố vụ án, điều tra làm rõ. Sau khi xác minh, thu thập chứng cứ, vụ án được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Ngày 2/6/2025, Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Khuê, Mạnh và Dũng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị can Nguyễn Văn Mạnh từng có 1 tiền án về hành vi gây rối trật tự công cộng và đã bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt 2 năm 11 tháng tù giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.