Phối hợp xóa mù chữ và dạy nghề cho phạm nhân Trại giam Nà Tấu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trạm giam Nà Tấu (Bộ Công an) vừa ký kết với các đơn vị tại Điện Biên trong việc phối hợp xóa mù chữ và dạy nghề cho phạm nhân.

Phạm nhân Trại giam Nà Tấu tham gia học nghề cơ khí.
Phạm nhân Trại giam Nà Tấu tham gia học nghề cơ khí.

Trại giam Nà Tấu (Bộ Công an) vừa ký kết chương trình phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Điện Biên về việc tổ chức các lớp học xóa mù chữ và hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, giai đoạn 2023 – 2030.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021-2030” tại địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện cho phạm nhân được tiếp cận các loại hình giáo dục, nghề nghiệp và lựa chọn ngành, nghề phù hợp sau khi hoàn thành chấp hành án, tái hòa nhập cộng đồng.

Để thực hiện chương trình ký kết, Sở GD&ĐT Điện Biên có trách nhiệm phối hợp tổ chức các lớp học xóa mù chữ. Trong đó, chỉ đạo Phòng GD&ĐT thành phố bố trí giáo viên giảng dạy; quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình xóa mù chữ; tổ chức xét công nhận hoàn thành chương trình cho phạm nhân theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Chương trình được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2023 - 2025; giai đoạn 2 từ 2026 - 2030. Tất cả phạm nhân mù chữ, tái mù chữ có đủ điều kiện về khả năng, thời gian chấp hành án phạt tù đều được tham gia học và công nhận hoàn thành chương trình.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp tổ chức đào tạo nghề sơ cấp dưới 3 tháng, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, truyền nghề cho phạm nhân và cấp chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định.

Hàng năm, Trại giam Nà Tấu sẽ tổ chức rà soát, lập danh sách số phạm nhân mới đến trại chưa biết chữ, chưa có nghề để phối hợp với các đơn vị này xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học.

Được biết, Trại giam Nà Tấu hiện đang quản lý 1.814 phạm nhân. Trong đó, có 85,8% phạm nhân dân tộc ít người, 28,3% không biết chữ và tái mù chữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.