Cơ sở GDMN độc lập, tư thục tại nơi có nhiều lao động ở Cần Thơ được hỗ trợ

GD&TĐ - Cơ sở GDMN độc lập dân lập, tư thục địa bàn khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động ở TP Cần Thơ được hỗ trợ từ 20 - 30 triệu đồng.

Nhóm trẻ tại TP Cần Thơ.
Nhóm trẻ tại TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi vừa ký ban hành Kế hoạch hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm triển khai chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động kịp thời và hiệu quả. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục góp phần phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố và giúp công nhân, người lao động có con an tâm tham gia lao động, sản xuất.

Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp trong việc đảm bảo tất cả trẻ em mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động của thành phố được tiếp cận dịch vụ giáo dục mầm non chất lượng, công bằng và bình đẳng, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội.

Theo kế hoạch, đối tượng được hưởng hỗ trợ gồm: Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Nội dung hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất bao gồm: đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ GD&ĐT và kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ trực tiếp cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Mức hỗ trợ được tính trên cơ sở quy mô, số lượng trẻ tại mỗi cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục. Theo đó, tại khoản 6 Điều 14 Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục: “Tổng số trẻ em trong một cơ sở giáo dục mầm non độc lập không quá 70 trẻ em”, cụ thể:

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục không quá 35 trẻ, trong đó có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp được hỗ trợ 20 triệu đồng/1 cơ sở giáo dục mầm non.

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trên 35 trẻ, trong đó có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp được hỗ trợ 30 triệu đồng/1 cơ sở giáo dục mầm non.

Phương án hỗ trợ: Thực hiện hỗ trợ 1 lần. Nguồn kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND xã, phường có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động rà soát, hướng dẫn các đối tượng được hưởng hỗ trợ làm hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ; phối hợp với các cơ quan có liên quan khảo sát thực tế, thẩm định hồ sơ và danh mục thiết bị theo đề nghị của cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; thực hiện thủ tục mua sắm trang thiết bị đúng quy định hiện hành và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ nguồn kinh phí sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Số lượng thí sinh tăng cao khiến nhiều học sinh và phụ huynh lớp 9 không khỏi lo lắng.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Tĩnh: Áp lực lớn khi thí sinh tăng

GD&TĐ - Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn “tăng nhiệt” bởi số học sinh lớp 9 tăng thêm gần 4.000 em so với năm trước nhưng khả năng tiếp nhận của các trường THPT công lập hầu như không thay đổi.

Minh họa/GMN

Truyện ngắn: Nảy mầm từ đá

GD&TĐ - Sau cơn lũ, tình cảm giữa họ giống như hạt ngô, hạt lúa gieo xuống cao nguyên đá. Dù khắc nghiệt và thách thức còn nhiều, nhưng mầm xanh vẫn lặng lẽ đâm lên bền bỉ nắm tay nhau, vững như đá núi biên cương.