Càng đáng chú ý hơn khi Nhật Anh tham gia kỳ thi vượt cấp và “bỏ” qua nhiều thí sinh đến từ các trường chuyên hàng đầu.
Học ngoại ngữ hằng ngày
Chia sẻ về hành trình học tiếng Nhật, Trần Nhật Anh cho biết em đã có cơ hội tiếp xúc với ngôn ngữ này từ nhỏ khi xem phim hoạt hình, nghe nhạc và tìm hiểu về văn hóa, cuộc sống ở Nhật Bản. Dần dần em thấy ngôn ngữ này thú vị. Và sự tò mò ban đầu đã dần khơi gợi niềm yêu thích ngôn ngữ, con người xứ sở hoa anh đào.
“Càng tìm hiểu, em càng muốn hiểu sâu hơn về ngôn ngữ Nhật Bản. Việc có thể trò chuyện với bạn bè người Nhật cũng khiến em có thêm động lực để học”, Nhật Anh chia sẻ. Theo nam sinh, khoảnh khắc lần đầu tiên có thể đọc, nói được tiếng Nhật đã tạo động lực lớn để em tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ này. “Em nhận ra nếu học tốt tiếng Nhật sẽ có nhiều cơ hội kết nối với thế giới hơn”, em nói.
Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi chọn HSG quốc gia, Nhật Anh gần như dành phần lớn thời gian để trau dồi tiếng Nhật. Ngay cả với hoạt động giải trí như xem phim hay đọc sách, em cũng cố gắng lựa chọn các nội dung bằng tiếng Nhật để tăng khả năng tiếp xúc với ngôn ngữ.
Để xây dựng nền tảng vững chắc, Nhật Anh duy trì việc học từ vựng, ngữ pháp và chữ Hán (Kanji) một cách đều đặn mỗi ngày. Bên cạnh đó, em thường xuyên luyện đọc hiểu và nghe thông qua báo chí, video, tài liệu tiếng Nhật nhằm làm quen với cách sử dụng ngôn ngữ trong đời sống thực tế.
Không chỉ tập trung vào kỹ năng đọc và nghe, nam sinh còn rèn luyện khả năng diễn đạt bằng cách viết đoạn văn hoặc nhật ký tiếng Nhật. Cùng đó, việc làm lại đề thi của các năm trước và nhận góp ý từ thầy cô giúp em nhận ra điểm mạnh, yếu để điều chỉnh phương pháp học. “Với phương pháp học này, em không chỉ học để làm bài thi, mà còn có thể sử dụng tiếng Nhật linh hoạt và tự nhiên hơn”, Nhật Anh cho biết.
Đạt điểm cao nhất đoàn Hà Nội
Khi biết kết quả thi, Nhật Anh cho biết bản thân thực sự bất ngờ. Trong suốt quá trình ôn luyện, em chỉ đặt mục tiêu cố gắng hết sức chứ không nghĩ sẽ đạt được điểm số cao như vậy.
“Khi biết điểm số, em vui lắm vì những nỗ lực, khó khăn trong suốt thời gian qua đã được đền đáp”, Nhật Anh chia sẻ. Theo nam sinh, thành tích này không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là niềm tự hào của gia đình và thầy cô. “Gia đình luôn là nguồn động viên lớn, còn thầy cô đã hướng dẫn và hỗ trợ em nhiều trong quá trình học tập”, em nói.
Cô Nguyễn Thị Loan - giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2, cho biết Nhật Anh rất chăm ngoan, có tinh thần kỷ luật và thái độ học tập nghiêm túc. “Nhật Anh học tốt, đặc biệt có thế mạnh nổi bật ở môn Tiếng Nhật, nhưng vẫn duy trì kết quả khá đồng đều ở các môn học khác. Em luôn tập trung, cầu thị và có quyết tâm rõ ràng với mục tiêu của mình”, cô Loan nhận xét.
Không chỉ học giỏi, Nhật Anh còn được thầy cô và bạn bè yêu mến bởi tính cách giản dị, hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Theo giáo viên, điều khiến thầy cô tin tưởng Nhật Anh có thể đạt thành tích nổi bật chính là tinh thần quyết tâm và khát khao chinh phục thử thách.
“Nhật Anh có niềm đam mê và sự đầu tư nghiêm túc cho môn Tiếng Nhật. Em luôn chủ động tham gia các cuộc thi để tích lũy kinh nghiệm. Chính sự kỷ luật và ý chí vươn lên đã giúp Nhật Anh từng bước đạt những kết quả đáng tự hào”, cô Loan chia sẻ.
Chú trọng chương trình ngoại ngữ
Từ trải nghiệm bản thân, Nhật Anh cho rằng khi học ngoại ngữ, yếu tố quan trọng nhất là sự kiên trì và niềm yêu thích. Theo em, ban đầu, việc học có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu duy trì đều đặn mỗi ngày và tìm cách học thú vị như: Xem phim, nghe nhạc hay đọc truyện bằng ngôn ngữ đó thì việc học sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Trao đổi với Báo GD&TĐ, cô Đào Thị Thu Trang - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Long, cho biết thành tích của Trần Nhật Anh là niềm tự hào lớn đối với nhà trường. Đặc biệt khi đây là năm thứ hai liên tiếp học sinh của trường đạt giải tại kỳ thi chọn HSG quốc gia môn Tiếng Nhật.
“Thành tích này không chỉ ghi nhận nỗ lực và đam mê của học sinh, mà còn khẳng định định hướng đào tạo ngoại ngữ mà nhà trường đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua”, cô Trang cho biết.
Cũng theo lãnh đạo nhà trường, việc học sinh Trường THPT Hoàng Long liên tiếp đạt giải quốc gia và giữ vị trí dẫn đầu của Hà Nội về điểm số môn Tiếng Nhật tại kỳ thi chọn HSG quốc gia là minh chứng cho chất lượng đào tạo và sự đầu tư nghiêm túc của nhà trường.
“Thành tích giải Nhì môn Tiếng Nhật quốc gia trước đây của học sinh Lê Nhật Minh, lớp 12A2 và Trần Nhật Anh, lớp 11A2 mới đây là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển mạnh mẽ các chương trình ngoại ngữ, mở rộng hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế. Qua đó, học sinh của Trường THPT Hoàng Long sẽ có thêm nhiều cơ hội học tập, hội nhập toàn cầu trong tương lai”, cô Trang nhấn mạnh.