Đắk Lắk: Phối hợp, nâng cao chất lượng xoá mù chữ, phổ cập giáo dục cho phạm nhân

GD&TĐ - Việc xoá mù chữ cho các phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo, giúp tái hoà nhập cộng đồng và giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Các bên ký kết chương trình phối hợp.
Các bên ký kết chương trình phối hợp.

Sáng 14/4, tại TP Buôn Ma Thuột đã diễn ra lễ ký kết giữa Sở GD&ĐT Đắk Lắk với Trại giam Đắk Trung và Trại giam Đắc Tân về chương trình phối hợp tổ chức các lớp học xoá mù chữ, phổ cập giáo dục cho phạm nhân trong trại giam, giai đoạn 2022-2030.

TS Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại lễ ký kết.
TS Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại lễ ký kết.

Tham dự có TS Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Giám thị Trại giam Đắc Tân; Trung tá Trần Thanh Quang - Giám thị Trại giam Đắk Trung; đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT và đại diện cán bộ các Trại giam Đắc Tân và Đắk Trung.

Mục đích của chương trình phối hợp nhằm thực hiện tốt Đề án của Chính phủ; kế hoạch Bộ GD&ĐT, Bộ Công an và UBND tỉnh Đắk Lắk về “xây dựng xã hội học tập”, nâng cao hiệu quả công tác dạy xoá mù chữ, phổ cập giáo dục trong các cơ sở giam giữ. Tạo môi trường học tập, cải tạo lành mạnh, giúp phạm nhân yên tâm chấp hành bản án, tích cực rèn luyện thể chất, nhân cách, lối sống.

Trung tá Trần Thanh Quang - Giám thị Trại giam Đắk Trung đại diện phát biểu tại lễ ký kết.
Trung tá Trần Thanh Quang - Giám thị Trại giam Đắk Trung đại diện phát biểu tại lễ ký kết.

Chương trình cũng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân; giúp phạm nhân tái hoà nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định sau khi chấp hành xong bản án.

Mặt khác, hiệu quả của Chương trình sẽ góp phận giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật, tạo sự chuyển biến sâu rộng về nhận thức và hành động của xã hội đối với công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân. Giúp phạm nhân quyết tâm học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân trở thành người có ích cho xã hội.

Tại buổi lễ, các bên đã thống nhất, trong giai đoạn 2022-2030, hàng năm, tại mỗi Trại giam mở ít nhất 1 lớp học xoá mù chữ.

Các bên thống nhất nội dung, chương trình hành động nhiệm vụ cụ thể cho từng bên sau khi ký kết.
Các bên thống nhất nội dung, chương trình hành động nhiệm vụ cụ thể cho từng bên sau khi ký kết.

Đến năm 2025, tất cả phạm nhân mù chữ, tái mù chữ có đủ điều kiện về khả năng, thời gian chấp hành án phạt tù được tham gia học văn hoá, được cấp giấy chứng nhân biết chữ giai đoạn 1. Phấn đấu có 50% phạm nhân được học nâng cao ở giai đoạn 2 và công nhận hoàn thành chương trình sau xoá mù chữ.

Đến năm 2030, phấn đấu 100% phạm nhân mù chữ, tái mù chữ có đủ điều kiện về khả năng, thời gian chấp hành án phạt tù được tham gia xoá mù chữ và được cấp giấy chứng nhân biết chữ giai đoạn 1. Phấn đấu có 70% phạm nhân được học nâng cao ở giai đoạn 2 và công nhận hoàn thành chương trình sau xoá mù chữ.

Các bên thống nhất nội dung, chương trình hành động nhiệm vụ cụ thể cho từng bên sau khi ký kết.
Các bên thống nhất nội dung, chương trình hành động nhiệm vụ cụ thể cho từng bên sau khi ký kết.

Cũng tại buổi lễ, các bên đã thống nhất nội dung, chương trình hành động nhiệm vụ cụ thể cho từng bên sau khi ký kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục chia sẻ tại diễn đàn

Tạo cơ hội vươn lên, lập thân lập nghiệp

GD&TĐ - Ngày 13/9, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Diễn đàn “Đối thoại xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao khả năng học tập, rèn luyện và tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp”.

Quốc vương Chulalongkorn và vợ con. Ảnh: Amusingplanet.com - Rbth.com

Nữ cận vệ của vua Xiêm

GD&TĐ - Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, Vương quốc Xiêm (nay là Thái Lan) gây ấn tượng mạnh đến thế giới bởi đội ngũ bảo vệ nhà vua toàn là phụ nữ trẻ.

Mỗi ngày tung ra 150 UAV tấn công

Mỗi ngày tung ra 150 UAV tấn công

GD&TĐ - Trong 8 tháng đầu năm 2025, số lượng UAV Nga tấn công lãnh thổ Ukraine đã tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2024, khoảng 140-150 UAV mỗi ngày.

Lực lượng an ninh Ba Lan tại hiện trường chiếc UAV rơi hôm 10 tháng 9.

Toan tính của vụ UAV rơi ở Ba Lan

GD&TĐ - Vụ máy bay không người lái (UAV) gần đây ở Ba Lan được cho là một hành động khiêu khích được dàn dựng với sự hỗ trợ của Ukraine để chống Nga.