Nhiều nhà giáo Học viện Y–Dược học cổ truyền Việt Nam được bổ nhiệm lại PGS

GD&TĐ - Chiều 17/3, Học viện Y–Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại chức danh phó giáo sư năm 2026 cho 4 nhà giáo.

4 nhà giáo của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam được trao quyết định bổ nhiệm lại chức danh phó giáo sư.
4 nhà giáo của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam được trao quyết định bổ nhiệm lại chức danh phó giáo sư.

Các nhà giáo được bổ nhiệm lại chức danh phó giáo sư gồm:

PGS.TS Phạm Quốc Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

PGS.TS Đoàn Quang Huy – Phó Giám đốc Học viện, giảng viên cao cấp Bộ môn Nội y học cổ truyền – Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

PGS.TS Trần Thị Thu Vân – Trưởng Bộ môn Phương tễ, phụ trách Khoa Nội tổng hợp – Bệnh viện Tuệ Tĩnh

PGS.TS Vũ Đức Lợi – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Dược.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam chúc mừng các phó giáo sư được bổ nhiệm lại, đồng thời ghi nhận đây là những giảng viên nòng cốt, có đóng góp bền bỉ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Mỗi cá nhân đều có dấu ấn riêng, từ kết nối hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo nhiều thế hệ học viên, đến phát triển chuyên môn trong lĩnh vực dược liệu, y học cổ truyền, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Học viện.

img-6792.jpg
PGS.TS Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam chúc mừng các nhà giáo được bổ nhiệm lại chức danh phó giáo sư.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Học viện đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Đáng chú ý, Học viện nằm trong nhóm 5 cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia lĩnh vực y dược, cùng với các trường đại học lớn. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là trong lĩnh vực y học cổ truyền và dược liệu.

Thời gian tới, Học viện tập trung hai nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đội ngũ và đẩy mạnh công bố khoa học, trong đó nhân lực được xác định là yếu tố then chốt. Đồng thời, Học viện được giao làm đầu mối xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề quốc gia đối với bác sĩ y học cổ truyền, dự kiến triển khai từ năm 2027.

Là một trong những phó giáo sư được bổ nhiệm lại, PGS.TS Đoàn Quang Huy – Phó Giám đốc Học viện, giảng viên cao cấp Bộ môn Nội y học cổ truyền (Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam) – bày tỏ, đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với quá trình nỗ lực và cống hiến của các cá nhân trong thời gian qua. Kết quả hôm nay không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân, mà còn nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo Học viện, các đơn vị chuyên môn và nhiều thế hệ sinh viên, học viên.

img-6799.jpg
PGS.TS Đoàn Quang Huy – Phó Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam phát biểu.

Theo PGS.TS Đoàn Quang Huy, việc xây dựng đội ngũ có trình độ cao cần được tiếp nối liên tục. Các phó giáo sư tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn giáo sư; tiến sĩ hướng tới phó giáo sư; thạc sĩ phấn đấu trở thành tiến sĩ. Qua đó tạo nền tảng kế thừa, góp phần khẳng định vị thế của Học viện trong lĩnh vực y học cổ truyền.

Với việc Học viện đã thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở, PGS.TS Đoàn Quang Huy kỳ vọng đội ngũ giảng viên sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển học hàm, học vị. Đây là môi trường thuận lợi để mỗi cá nhân nỗ lực, nắm bắt cơ hội và tiếp tục cống hiến cho sự phát triển bền vững của Học viện.

Nhân dịp này, các phó giáo sư được bổ nhiệm lại bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Học viện, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đơn vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ