Phát động theo gương dũng cảm quên mình cứu người của sinh viên Hoàng Đức Hải

GD&TĐ - Ngày 9/3, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức phát động cuộc vận động “Noi theo hành động dũng cảm cứu người của đoàn viên Hoàng Đức Hải” - người đã quên mình để tham gia cứu 3 mẹ con khỏi bị đuối nước.

 Bí thư tỉnh đoàn Thanh Hóa trao quà hỗ trợ gia đình sinh viên Hoàng Đức Hải.
Bí thư tỉnh đoàn Thanh Hóa trao quà hỗ trợ gia đình sinh viên Hoàng Đức Hải.

Buổi lễ được diễn ra tại trường THPT Tĩnh Gia 2, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Tại đây, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã phát động tới ĐVTN trong toàn tỉnh phát động phong trào tuổi trẻ Thanh Hóa học tập và làm theo tấm gương đoàn viên Hoàng Đức Hải nhằm phấn đấu rèn luyện tu dưỡng đạo đức, hăng say học tập để đạt nhiều thành tích cao nhất; xây dựng, vun đắp tình đoàn kết, nhân ái, sống có bản lĩnh, có văn hóa, có ý thức trách nhiệm với xã hội, yêu thương chia sẻ với những người xung quanh; tích cực hưởng ứng và xung kích thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua tấm gương em Hoàng Đức Hải để đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”, góp phần xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng, có lối sống nghĩa tình, biết quan tâm đến gia đình, bạn bè và những người xung quanh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thanh Hóa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 8/2, chị Loan, giáo viên trường THCS xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa cùng hai con nhỏ ra sông Ghép (đoạn cầu Ghép) thả cá ngày ông Táo. Do trượt chân nên cả ba mẹ con chị Loan bị đuối nước. Nghe tiếng kêu cứu, em Hoàng Đức Hải, trú ở thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia cùng 2 học sinh, sinh viên khác đã nhảy xuống sông cứu 3 mẹ con chị Loan vào bờ an toàn.

Tuy nhiên, do quá kiệt sức sau khi cứu người nên Hải đã bị đuối nước. Sau 3 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phát hiện thi thể em Hải ở độ sâu khoảng 8 m, dưới đáy sông, cách bờ sông khoảng 20 m.

Em Hoàng Đức Hải là sinh viên năm thứ tư của trường đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp tại Hà Nội. Để ghi nhận hành động dũng cảm quên mình cứa người của em, Thủ Tướng chính phủ, UBND Tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã truy tặng Bằng khen, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho em Hoàng Đức Hải...

Cũng tại lễ phát động, anh Lê Văn Trung - Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao 5 triệu đồng hỗ trợ, chia sẻ với gia đình em Hoàng Đức Hải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.