Phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2020

Phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2020

Ngày 1/6, tại Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2020.

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, vừa qua, Quốc hội đã thực hiện giám sát tình trạng xâm hại trẻ em trên cả nước. Theo thống kê, giai đoạn 2015-2019, cả nước phát hiện hơn 8.400 vụ xâm hại trẻ em với hơn 8.700 trẻ em bị xâm hại.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH mong muốn các ngành, địa phương tăng cường đầu tư nguồn lực vật chất, con người cho công tác trẻ em, gia đình, cộng đồng thường xuyên quan tâm đến con, em mình, lắng nghe, tôn trọng trẻ em. 

Ngoài ra, các bên liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về quyền của trẻ em theo Luật Trẻ em; phối hợp để phát hiện, xử lý, hỗ trợ, can thiệp các vấn đề liên quan đến trẻ em; xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em...

Sau lễ phát động, 63 tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức xã hội về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, qua đó lan tỏa các thông điệp: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”, “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”, “Nói không với xâm hại trẻ em”, “Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại trẻ em”.

Cũng trong dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các nhà hảo tâm đã tặng nhiều phần quà cho các cháu thiếu nhi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ