Châu Âu cần 10 năm chuẩn bị cho chiến tranh chống lại lực lượng Houthi

GD&TĐ - Tổng Thư ký NATO cho rằng Liên minh cần chuẩn bị nhiều hơn nếu muốn tham gia cuộc xung đột Yemen.

Châu Âu cần 10 năm chuẩn bị cho chiến tranh chống lại lực lượng Houthi

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố rằng châu Âu hiện thiếu năng lực quân sự để tự mình giải quyết các thách thức ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông tin rằng điều này sẽ thay đổi trong vòng 10 năm tới.

"Tại sao Mỹ lại phải phá hủy tiềm năng hạt nhân của Iran? Tại sao mọi người lại hướng về Mỹ một lần nữa khi nói đến lực lượng Houthi ở Biển Đỏ? Bởi vì châu Âu dường như không đủ khả năng tự mình làm điều đó. Nhưng đây là sân sau của châu Âu, chứ không phải của Mỹ, châu Âu cần hiểu điều này", ông Rutte cho biết.

Bằng hành động nói trên, Tổng Thư ký NATO đã đề ra mục tiêu cho chính sách quân sự tương lai của châu Âu - một liên minh mạnh mẽ hơn mà theo ông, sẽ cho phép các quốc gia "quản lý khu vực lân cận của mình", bao gồm cả Trung Đông.

Chính trong bối cảnh này, ông Rutte đã khẳng định sự cần thiết phải xây dựng năng lực của châu Âu trong thời hạn 10 năm đã được thống nhất.

gensek-nato-zayavil-chto-evrope-nuzhno-10-let-podgotovki-dlya-voiny-s-husitami-h79fw6aj-1790787001t.jpg
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đề ra mục tiêu mà các quốc gia NATO thuộc châu Âu cần theo đuổi.

Như vậy, phát biểu của ông Rutte có thể được hiểu là lời kêu gọi các quốc gia thành viên NATO thuộc châu Âu cần phải có khả năng tự tiến hành các hoạt động quân sự, ví dụ như chống lại lực lượng Houthi ở Biển Đỏ, mà không cần giao nhiệm vụ này cho Mỹ.

Tuy nhiên, dựa trên lập luận của ông Rutte, châu Âu sẽ cần thêm 10 năm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với lực lượng Houthi.

Nhưng không rõ trong thời gian này, các tay súng có "ngoan ngoãn chờ đợi" và không đưa ra hành động nào chống lại châu Âu - nơi đang chuẩn bị chiến đấu với họ hay không.

Một tuyên bố khác của Tổng Thư ký khối quân sự này cũng rất đáng chú ý. Ông Rutte khẳng định rằng châu Âu thực sự đã hỗ trợ Mỹ, bởi vì khoảng 5.000 cuộc không kích nhằm vào Iran đã được thực hiện từ các căn cứ trên lãnh thổ châu Âu. Và ông cho biết, con số này chỉ tính đến giữa tháng 4.

Một thống kê chi tiết hơn vẫn chưa được hoàn tất. Đây là thông tin cực kỳ quan trọng đối với Iran, vì Iran trước đây đã tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào cung cấp lãnh thổ cho hành động gây hấn chống lại họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả đũa.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ