Vi phạm quy định phòng chống dịch, thách thức cơ quan chức năng, nam thanh niên bị xử phạt

GD&TĐ - Mặc dù có hành vi vi phạm quy định giãn cách xã hội khi ra đường khi không có việc cần thiết, nam thanh niên còn có thái độ thách thức lực lượng chức năng.

H.B.L. có thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng khi bị kiểm tra.
H.B.L. có thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng khi bị kiểm tra.

Ngày 7/8, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết UBND phườngThanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã tiến hành xử phạt số tiền hơn 3 triệu đồng đối với H.B.L. (SN 2003, HKTT tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) về các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, lăng mạ, xúc phạm người thi hành công vụ và các lỗi liên quan đến giao thông trật tự.

Cụ thể, phạt 1triệu đồng về lỗi ra đường không đúng quy định (theo điểm a, k1, đ12, NĐ 117); phạt 1,25 triệu đồng về lỗi có lời nói lăng mạ, xúc phạm...người thi hành công vụ (theo điểm b, k2, đ20, NĐ 167); phạt 925 nghìn đồng các lỗi liên quan đến giao thông trật tự (không đội mũ bảo hiểm: 125 nghìn đồng; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm 125 nghìn đồng; xe không gắn biển kiểm soát: 175 nghìn đồng; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô dung tích từ 50cm3 trở lên: 500 nghìn đồng).

Ngoài ra, H.B.L. còn bị cơ quan chức năng áp dụng hình phạt bổ sung giữ xe trong thời gian 7 ngày theo quy định tại i-1-82 Nghị định 100.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 6/8, Chốt kiểm dịch tại đầu ngõ 42 phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có yêu cầu kiểm tra giấy tờ của đôi thanh niên nam nữ là H.B.L. và B.T.K.L. (SN 2001, HKTT tại huyện Thạch Thành, Thanh Hoá).

Khi bị yêu cầu kiểm tra, L. đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân và các giấy tờ đủ điều kiện để ra đường. Không những thế, L. còn có lời nói xúc phạm, thách thức, chửi bới lực lượng chức năng. 

Đoạn clip ghi lại sự việc H.B.L. có thái độ thách thức, lăng mạ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với thái độ bức xúc trước hành vi của B.L.

Ngay sau đó, Công an phường Thanh Xuân Nam đã đưa 2 đối tượng trên về trụ sở làm việc và phối hợp với UBND phường Thanh Xuân Nam xử phạt B.L. các lỗi như trên.

Ngoài ra, đối với trường hợp người ngồi sau là B.T.K.L., cơ quan chức năng cũng tiến hành xử phạt cô gái này số tiền 250 nghìn đồng với lỗi người ngồi sau xe mô tô không đội mũ bảo hiểm: 250.000 đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.