Truy bắt thành công người phụ nữ sau 25 năm lẩn trốn

GD&TĐ - Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp số tài sản lớn của chủ nhà, Trần Lệ Tuyết đã đi nhiều nơi, thay tên đổi họ để trốn truy nã nhưng vẫn không thoát.

Đối tượng Trần Lệ Tuyết bị bắt sau 25 năm trốn truy nã.
Đối tượng Trần Lệ Tuyết bị bắt sau 25 năm trốn truy nã.

Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Công an huyện Tháp Mười vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Lệ Tuyết (SN 1978, trú tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười) sau 25 năm trốn truy nã.

Tài liệu của cơ quan chức năng cho thấy, vào năm 1996, Tuyết có làm giúp việc thuê cho 1 gia đình có địa chỉ tại quận 5 (TP. Hồ Chí Minh). Trong thời gian này, lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, đối tượng đã lấy trộm khoảng 8 lượng vàng các loại (vàng miếng, dây chuyền vàng, bông tai vàng) và bỏ trốn khỏi hiện trường. Đối tượng sau đó bị Cơ quan CSĐT truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Biết bị cơ quan chức năng truy tìm nhưng sợ bị phạt tù nên đối tượng đã đi nhiều nơi, thay tên đổi họ để trốn tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng. Trần Lệ Tuyết sau đó đã đến thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười) sinh sống.

Quá trình làm nhiệm vụ, cơ quan chức năng phát hiện công dân có những đặc điểm giống với đối tượng Trần Lệ Tuyết đang bị truy nã nên đã khẩn trương xác minh và phối hợp với Công an thị trấn Mỹ An tiến hành bắt giữ đối tượng.

Hiện Công an huyện Tháp Mười đã bàn giao bị can Tuyết cho Cơ quan CSĐT Công an quận 5 tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.