Bắt đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 37 năm lẩn trốn

GD&TĐ - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 37 năm lẩn trốn.

Trịnh Đường Hoàn bị bắt sau 37 năm lẩn trốn. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Trịnh Đường Hoàn bị bắt sau 37 năm lẩn trốn. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, hồi 11h’ ngày 31/8 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Trịnh Đường Hoàn (SN 1959, quê xã Xuân Tiến, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định, ĐKTT tại số nhà 38, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại tổ 4, Ấp 7 (xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Trịnh Đường Hoàn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Hạ Long vào các năm 1977, 1979, 1983, 1984.

Năm 1984, Hoàn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ và bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án 12 năm tù giam. Quá trình thi hành án, đối tượng đã trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát Lệnh truy nã số 119 ngày 2/4/1984.

Lời khai của đối tượng thể hiện, sau khi bỏ trốn, Trịnh Đường Hoàn di chuyển, làm việc tại nhiều tỉnh khác nhau ở phía Nam. Đến năm 2000, Hoàn vào tỉnh Bình Phước, lợi dụng là người theo đạo Thiên chúa giáo, Hoàn liên hệ và tham gia vào nhóm Thiên chúa tại Bình Phước để mượn Giáo xứ che chở nhằm tránh sự phát hiện, bắt giữ của lực lượng chức năng.

Tại đây, Hoàn đã thay đổi tên họ, ngày tháng năm sinh, làm CMND giả, che giấu lai lịch cá nhân dưới vỏ bọc mới là Vũ Văn Đại (SN 1960, đăng ký HKTT tổ 4, ấp 7, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) gây khó khăn trong quá trình truy vết, bắt giữ.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai lực lượng bắt, giữ 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về các tội Buôn lậu, Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, Tham ô tài sản, Cướp tài sản.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.