Truy bắt thành công 2 bố con đối tượng dùng hung khí đánh bị thương 3 cán bộ công an

GD&TĐ - Trong quá trình vận động, tuyên truyền người dân không tụ tập đông người để khai thác vàng trái phép, 3 cán bộ công an đã bị 2 bố con Ma Văn Thanh và Ma Văn Thư dùng xẻng tấn công dẫn đến bị thương.

Ma Văn Thanh (trái) cùng Ma Văn Thư tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Cao Bằng.
Ma Văn Thanh (trái) cùng Ma Văn Thư tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Ngày 20/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Công an huyện Bảo Lâm vừa tổ chức truy bắt thành công 2 đối tượng Ma Văn Thanh (SN 1981) và Ma Văn Thư (SN 2001- là con trai của đối tượng Thanh) cùng trú tại xóm Tổng Phườn (xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, thông qua công tác nắm địa bàn cũng như thông tin từ người dân cung cấp, cơ quan chức năng phát hiện vào ngày 16 và 17/9, tại xã Nam Quang (huyện Bảo Lâm) có hơn 300 người dân tụ tập khai thác vàng trái phép.

Nắm được tình hình, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân giải tán, không tụ tập đông người. Tuy nhiên một số đối tượng xấu đã lợi dụng tình hình trên kích động người dân, đe dọa lực lượng chức năng, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, 2 đối tượng Thanh và Thư đã dùng xẻng, gậy đánh bị thương 3 cán bộ Công an huyện Bảo Lâm đang làm nhiệm vụ. 

Trước tình hình trên, Công an huyện Bảo Lâm đã huy động lực lượng triển khai truy bắt 2 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Đến 15h ngày 17/9, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Mã Văn Thanh. Ngày 18/9, đối tượng Mã Văn Thư cùng bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Công an huyện Bảo Lâm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ với 2 đối tượng Ma Văn Thanh và Ma Văn Thư để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Theo Công an huyện Bảo Lâm cho biết, khoảng từ tháng 5/2021 đến nay, trên địa bàn xã Nam Quang, người dân thường tụ tập đông người khai thác vàng trái phép tại mỏ Lũng Vài (thuộc xóm Khâu Cà, xã Nam Quang) gây tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.

Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Nam Quang trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân giải tán, không tụ tập đông người, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Tuy nhiên vì hám lợi, bất chấp lực lượng chức năng tích cực vận động, tuyên truyền nhưng người dân vẫn tụ tập để khai thác vàng trái phép.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.