Tạm giữ đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch, dùng hung khí đánh công an

GD&TĐ - Không chấp hành Chỉ thị 16, sợ bị xử phạt, Sơn đã điều khiển xe né tránh tổ kiểm tra. Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu về trụ sở làm việc, đối tượng đã dùng hung khí tấn công gây thương tích cho cán bộ công an.

Đối tượng Nguyễn Thành Sơn.
Đối tượng Nguyễn Thành Sơn.

Ngày 4/8, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Sơn (SN 1979, trú tại phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh; tạm trú tại ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào lúc 6h30’ ngày 2/8, Công an xã Phước Lý (huyện Cần Giuộc) thực hiện tuần tra theo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Khi đến đoạn đường Tỉnh lộ 835 (thuộc ấp Phú Ân, xã Phước Lý), cơ quan chức năng phát hiện Nguyễn Thành Sơn điều khiển xe mô tô chở theo 1 người phụ nữ có biểu hiện né tránh Tổ kiểm tra.

Lực lượng tuần tra ra hiệu dừng xe để kiểm tra thì bất ngờ Sơn tăng ga bỏ chạy về nhà thuộc ấp Phú Ân (xã Phước Lý). Lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi đến nhà Sơn và yêu cầu về trụ sở công an để làm việc thì đối tượng có hành vi không chấp hành và liên tục chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ.

Chưa dừng ở đó, Sơn vào trong nhà lấy thanh sắt đánh vào người một cán bộ công an gây thương tích ở cánh tay trái. Sau đó, lực lượng công an xã khống chế đưa Sơn về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận, do không chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, sợ bị lực lượng công an xử phạt khi kiểm tra nên bỏ chạy về nhà, dẫn đến hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.